16/12/2008 - 08:53

Hội nghề cá và hiệp hội thủy sản vùng ĐBSCL

Tiếp tục kiến nghị gỡ khó cho nghề nuôi và chế biến cá tra

(CT)- Sáng ngày 15-12, ông Dương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản TP Cần Thơ, cho biết: Hội Nghề cá và Hiệp hội Thủy sản các tỉnh, thành vùng ĐBSCL vừa thống nhất 3 kiến nghị gởi các bộ, ngành hữu quan để cứu nguy cho con cá tra trong năm 2009: Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT sớm dự báo và có thông tin chính thống về thị trường xuất khẩu cá tra năm 2009 cho người nuôi và chế biến xuất khẩu chủ động trong sản xuất và chế biến. Đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các Ngân hàng Thương mại Quốc doanh và cổ phần có chi nhánh ở các tỉnh, thành ĐBSCL giữ mức vốn đã cấp tín dụng như năm 2008 đối với người nuôi, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, các công ty thức ăn, thuốc thú y thủy sản... Đồng thời, các ngân hàng cần áp dụng phương thức xử lý linh hoạt như: khoanh nợ, lãi đối với những người nuôi thua lỗ nhưng vẫn nuôi tiếp, những hộ bán cá cho doanh nghiệp nhưng chưa thu được vốn... Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế cần áp dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nuôi trong năm 2009 khi mua thức ăn công nghiệp và nguyên liệu làm thức ăn tự chế nhằm giảm giá thành sản xuất...

Theo Hiệp hội Thủy sản các tỉnh, thành ĐBSCL, năm 2008, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt khoảng 1,4 tỉ USD. Tuy nhiên, có khoảng 20-30% hộ nuôi cá tra ở ĐBSCL phá sản; 30-40% mất nguồn vốn tự có; 40-50% không thể trả nợ nguồn vốn vay tại các ngân hàng và 40-50% diện tích ao nuôi đã bị bỏ trống vì không còn khả năng tái đầu tư. Trong khi đó, số có điều kiện đã và đang thả nuôi lại nhưng vẫn còn thiếu thông tin về diễn biến thị trường cá tra thời gian tới và cũng chưa tìm được nguồn vốn để nuôi tiếp. Hiệp hội Thủy sản các tỉnh, thành ĐBSCL dự đoán, trong năm 2009, sản lượng nuôi cá tra của vùng sẽ giảm từ 40-50%, kéo theo sự suy giảm của sản xuất chế biến và kim ngạch xuất khẩu ngành thủy sản, ảnh hưởng đến việc làm của hàng trăm ngàn người trực tiếp nuôi và chế biến xuất khẩu.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết