28/12/2017 - 14:29

Thượng Hải khống chế dân số ở mức 25 triệu 

Trong nỗ lực chế ngự “bệnh thành phố lớn”, chính quyền Thượng Hải - trung tâm tài chính của Trung Quốc - sẽ hạn chế dân số ở mức 25 triệu người vào năm 2035. Theo định nghĩa từ truyền thông quốc gia Trung Quốc, “bệnh thành phố lớn” xuất hiện khi một siêu đô thị chịu tác động của tình trạng ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, thiếu hụt các dịch vụ công - bao gồm cả giáo dục và chăm sóc y tế.

Cảnh đông đúc tại Thượng Hải. Ảnh: Scoopnest

Theo thông báo đăng trên trang web của Quốc vụ viện Trung Quốc, kiểm soát quy mô thành phố là một phần trong kế hoạch tổng thể của Thượng Hải trong giai đoạn 2017-2035. “Đến năm 2035, dân số  ở Thượng Hải sẽ được kiểm soát ở mức khoảng 25 triệu người và tổng quỹ đất cho xây dựng sẽ không vượt quá 3.200 km2” - thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên, một số nhà nhân khẩu học đã tỏ thái độ hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch trên. Bởi theo số liệu từ chính phủ, dân số Thượng Hải đã đạt 24,2 triệu người vào cuối năm 2016 – tăng 0,4% so với cách đó một năm. Trong khi đó, gần 40% người cư trú tại Thượng Hải là lao động nhập cư. Các chuyên gia cho rằng Thượng Hải sẽ cần áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát tăng trưởng dân số trong 18 năm tới nếu muốn đạt mục tiêu trên.

Tương tự nỗ lực của Thượng Hải, Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 9 đã quyết định khống chế dân số Thủ đô Bắc Kinh ở mức tối đa 23 triệu người vào năm 2020. Dù vậy, số cư dân của Bắc Kinh hồi năm 2014 đã là 21,5 triệu người.

Hiện Thượng Hải là thành phố đông dân thứ ba thế giới (sau Tokyo của Nhật và New Delhi của Ấn Độ), trong khi Bắc Kinh xếp thứ sáu.

ĐÔNG PHONG (Theo Reuters, Livemint)

Chia sẻ bài viết