30/12/2008 - 07:48

Thông qua quy hoạch tuyến đường nối Quốc lộ 91 với đường Nam Sông Hậu 8 làn xe

* Các cơ quan chức năng phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các dự án khu dân cư và thương mại

(CT) – Sau nhiều cuộc đóng góp ý kiến của các sở, ngành, địa phương TP Cần Thơ, hôm qua (29-12-2008), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã thống nhất thông qua quy hoạch tuyến đường nối Quốc lộ 91 với đường Nam sông Hậu.

Tuyến đường này dài hơn 30km, điểm đầu tại phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) đi qua các quận Bình Thủy, Ninh Kiều, huyện Phong Điền và quận Cái Răng để nối với đường Nam sông Hậu (điểm cuối tại Cảng Cái Cui). Theo quy hoạch vừa được thông qua, toàn tuyến có 29 cầu (có 4 cầu lớn) đi qua, lộ giới thiết kế rộng 80m, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Tuyến đường này là tuyến đường đô thị loại 1 của thành phố, sẽ có 8 làn xe (mỗi bên có 3 làn xe cơ giới và 1 làn xe hỗn hợp). Dải phân cách ở giữa rộng 33,5m vừa để bố trí cây xanh, vừa là giữ vai trò dự trữ đất để khi cần thiết sẽ xây dựng tuyến giao thông vượt trên không.

Được biết, UBND thành phố sẽ quy hoạch 2 bên tuyến đường mỗi bên 220m để khai thác quỹ đất hình thành các khu chức năng phát triển đô thị ra ngoại ô thành phố…

* Chiều ngày 29-12-2008, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Lợi và Trần Tuấn Anh đã làm việc với 10 nhà đầu tư chậm triển khai xây dựng các dự án khu dân cư và thương mại trên địa bàn thành phố.

Các nhà đầu tư, cho biết họ phải mất khá nhiều thời gian cho các khâu lập thủ tục, việc thỏa thuận thu hồi đất với dân cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà đầu tư còn phải tốn thời gian để điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khi quy hoạch này đã được duyệt. Một số nhà đầu tư không chủ động được nguồn vốn để bồi hoàn thu hồi đất cho toàn bộ dự án mà trông chờ vào vốn ngân hàng. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của thành phố cho rằng Trung tâm Phát triển quỹ đất của thành phố và các Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tại các quận, huyện đã quá tải nên ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của thành phố phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Các cơ quan chức năng phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng các địa phương cần mạnh dạn bổ sung thêm lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với dự án xây dựng chợ An Nghiệp và chợ Xuân Khánh, do chậm thực hiện nên các cơ quan chức năng phải sớm thu hồi chủ trương đầu tư để giao cho các nhà đầu tư khác thực hiện.

THIỆN KHIÊM- NHẬT CHÁNH

Chia sẻ bài viết