26/05/2018 - 17:02

Thiệt mạng vì bú sữa người bị rắn cắn

Do không hay mình bị rắn cắn trong lúc ngủ, một bà mẹ 35 tuổi ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã vô tình cho cô con gái 3 tuổi bú sữa nhiễm nọc độc rắn, khiến cả hai thiệt mạng trước khi kịp đến bệnh viện hôm 24-5. Vụ việc xảy ra cùng ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rắn cắn là một “ưu tiên y tế toàn cầu”.

Theo số liệu của WHO, trên thế giới có khoảng 5,4 triệu người bị rắn cắn mỗi năm với 81.000-138.000 người thiệt mạng, trong đó phân nửa là tại Ấn Độ, nơi sinh sống của khoảng 60 loài rắn độc. Đa số trường hợp bị rắn cắn xảy ra ở những khu vực đông đúc dân cư như vùng hạ Sahara châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á, nơi người dân và rắn thường có sự tiếp xúc. Những cộng đồng nông thôn nghèo khó là nhóm đặc biệt có nguy cơ cao khi bị rắn cắn, do không được tiếp cận thuốc giải độc hoặc dễ tìm đến các phương pháp điều trị truyền thống.

NG. CÁT (Theo Telegraph)

 

 

 

Chia sẻ bài viết