02/03/2012 - 21:58

Thế giới đủ nguồn dầu thay thế Iran?

Hôm qua, giá dầu Brent biển Bắc giao dịch tại thị trường châu Á tăng lên 125,86 USD/thùng, trong khi ở thị trường New York cuối ngày 1-3 đạt 128,40 USD/thùng, tăng 5,74 USD so với ngày trước. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 7-2008. Vụ nổ đường ống dầu tại Arabie Séoudite hôm 1-3 là nguyên nhân chính làm giá dầu tăng nhiệt, nhưng sự bấp bênh của nguồn cung ứng năng lượng từ Iran là mối quan ngại thường trực.

Để trấn an dư luận, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu ngày 1-3 tuyên bố các nhà sản xuất dầu mỏ trên thế giới vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn cung bị cắt giảm từ Iran do các biện pháp cấm vận của Mỹ và phương Tây áp đặt. Ông nói rằng Nhà Trắng sẽ làm mọi cách để ổn định giá dầu, kể cả phải dùng kho dự trữ chiến lược, trong nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Giới phân tích cho rằng phát biểu của ông Chu là cách Mỹ cố gắng thuyết phục các bạn hàng dầu mỏ lớn nhất của Iran, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc, hạn chế nhập khẩu dầu từ quốc gia vùng Vịnh này.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới Arabie Séoudite là kỳ vọng lớn nhất của phương Tây trong việc thay thế dầu thô từ Iran. Trung bình trong hơn 2 tháng qua, nước này sản xuất 9,7 triệu thùng/ngày, tăng 600.000 thùng so với hai tháng trước đó. Tuy nhiên, EIA cho rằng khả năng thay thế của các nước trên thế giới chỉ ở mức khiêm tốn 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương với lượng dầu của nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới là Iran cung cấp, chứ không thể lên tới 3,7 triệu thùng/ngày như cách đây 1 năm.

Lãnh Vân
(Theo Reuters, BBC)

Chia sẻ bài viết