Theo kết quả cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 22-1 ở Israel, liên minh chính trị giữa đảng Likud (Thống nhất) và Yisrael Beitenu (Ngôi nhà Israel của chúng ta) theo đường lối dân tộc bảo thủ đã về nhất với 31 ghế; đứng thứ hai là đảng trung dung Yesh Atid (Có một tương lai) được 19 ghế; thứ ba là Công đảng 15 ghế; đảng cực hữu Jewish Home (Ngôi nhà Do Thái) giữ 11 ghế và đảng Do Thái giáo cực đoan Shas 11 ghế. Bảy phe phái khác còn lại trong số 32 đảng tham gia tranh cử chiếm 33 ghế, trong đó có các đảng A-rập vốn chủ trương không tham gia chính quyền liên hiệp được 12 ghế. Với kết quả này, đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố giành chiến thắng, dù trên thực tế liên minh của ông đã để mất 11 ghế so với nhiệm kỳ cũ và buộc phải thành lập một liên minh chia sẻ quyền lực rộng lớn hơn.
Sự sụt giảm uy tín của liên minh Likud-Yisrael Beitenu nhường chỗ cho sự thăng tiến bất ngờ của đảng Yesh Atid vừa được thành lập do cựu ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Yair Lapid dẫn dắt. Đảng theo đường ôn hòa này có lập trường đối lập hoàn toàn với đảng Jewish Home của triệu phú công nghệ cao Naftali Bennett trong vấn đề đàm phán hòa bình Trung Đông và chính sách xây dựng các khu định cư Do Thái tại các vùng đất chiếm đóng của người Palestine. Đảng Jewish Home - từng đặt niềm hy vọng tràn trề vào cái gọi là "Mùa quân Do Thái quét qua Israel" bằng chủ trương thâu tóm khu Bờ Tây chiếm đóng trái phép của Palestine, mở rộng chính sách cứng rắn và cường quyền của nhà nước Do Thái trên toàn cầu - cảm thấy "choáng váng" với kết quả mà họ cho là "như một thảm họa" khi không thể vượt qua Yesh Atid, dù giành được hơn gấp đôi số ghế so với nhiệm kỳ quốc hội cũ.
Thủ tướng Netanyahu đã có dự định mời Yesh Atid hoặc Jewish Home làm đối tác chính thành lập nội các mới và cái tên Yair Lapid đã được nhắc đến đầu tiên khi ông Netanyahu thông báo ông đủ khả năng tái nhiệm lần ba. Tuy nhiên, một Yesh Atid chẳng thể giúp Likud-Beitenu có đủ 61 ghế tối thiểu cần thiết trong quốc hội 120 thành viên, nên ông Netahyahu phải để ngỏ mọi khả năng đàm phán được phép kéo dài 6 tuần lễ nhằm thành lập một chính phủ liên hiệp rộng lớn nhất có thể.
Thủ lĩnh Công đảng, ông Shelly Yachimovich dự báo kết quả bầu cử bắt đầu mở ra cơ hội lớn để các phe phái đối lập thành lập nội các mới thay thế chính quyền của ông Netanyahu, bởi tính ra số ghế của phe được xếp vào nhóm trung tả (gồm cả đảng trung dung Yesh Atid) và khối trung hữu cứng rắn, cực hữu, cực đoan là ngang bằng với tỷ lệ 60-60. Tình thế hiện nay khiến Yair Lapid được coi là "nhà lập vua", người quyết định ai sẽ nắm quyền đứng ra thành lập nội các và giữ ghế thủ tướng chính phủ. Còn triệu phú Naftali Bennet tự nhận mình là "trung tâm trong bản đồ chính trị mới ở Israel".
Xem ra, cái "chiến thắng trên thế thua" của liên minh chính trị Likud-Beitenu do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu đang tạo ra nguy cơ bế tắc trên chính trường Israel. Vì vậy, Amit Segal, nhà phân tích chính trị của kênh truyền hình Channel 2 cảnh báo ông Netanyahu sẽ phải "trả cái giá đắt" sau những sai lầm chính trị của mình.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)