06/01/2009 - 10:32

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư tham gia xây dựng các khu tái định cư

(CT)- Chiều ngày 5-1-2009, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp về cơ chế quản lý, đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC) trên địa bàn thành phố.

Cơ chế quản lý, đầu tư xây dựng các khu TĐC trên địa bàn thành phố, (nhất là đối với nhà đầu tư không phải doanh nghiệp Nhà nước) được Sở Xây dựng dự thảo trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành từ những cuộc họp trước đó. Tuy nhiên, trong cuộc họp lần này, nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và cách khấu trừ vốn đầu tư... vẫn chưa nhận được sự thống nhất cao và còn nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi đó, nhu cầu TĐC đang là vấn đề bức xúc ở nhiều công trình trọng điểm hiện nay...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: Hiện nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương cho 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Him Lam đầu tư dự án TĐC tại phường Long Hòa, diện tích 54ha (cặp Quốc lộ 91B) và Công ty TNHH Việt Khang đầu tư dự án TĐC khoảng 50ha tại phường An Khánh (cặp khu dân cư Hồng Phát). Trước mắt, các sở, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để 2 nhà đầu tư này tham gia dự án TĐC. Hai dự án này thành công sẽ đóng góp cho thành phố hàng ngàn lô nền, góp phần tháo gỡ khó khăn về nhu cầu TĐC. Về cơ chế quản lý, ưu đãi đầu tư liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn lưu ý, đây là chính sách khá mới mẻ cần được tiếp tục lấy ý kiến của các sở, ngành để hoàn thiện dần, nhằm đảm bảo được lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư để ngày càng có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn tham gia các dự án TĐC tại TP Cần Thơ...

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, tỷ lệ lô, nền nhà đầu tư dự án TĐC phải giao lại cho thành phố là 70% đối với dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều, các địa phương khác là 50%, phần còn lại nhà đầu tư kinh doanh, khai thác.

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết