21/06/2008 - 08:48

Đoàn cán bộ Trung ương làm việc với TP Cần Thơ:

Tăng cường công tác quản lý trong quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu lao động

(CT)- Trong chương trình làm việc tại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ, hôm qua 20-6-2008, Đoàn cán bộ Trung ương do đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Cùng làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cùng lãnh đạo ban, ngành của thành phố.

Theo báo cáo của lãnh đạo quận Bình Thủy, từ khi thành lập quận đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 5.000 tỉ đồng, đời sống người dân được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu, góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ được quan tâm thực hiện. Quận đã hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp quận và quy hoạch các chức danh chủ chốt của các phường trên địa bàn. Trong các năm qua, có 222 đồng chí được đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; 109 cán bộ được điều động luân chuyển. Quận cũng đã thành lập thêm 24 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), nâng tổng số TCCSĐ trong toàn đảng bộ lên 47 TCCSĐ. Từ năm 2004 đến nay, toàn quận đã kết nạp thêm 662 đảng viên mới, trong đó có 48,8% là nữ, chất lượng đảng viên mới được nâng lên đáng kể.

Khi thành lập quận, một số xã được chuyển lên thành phường nên hiện nay, vấn đề nông nghiệp – nông thôn – nông dân trên địa bàn hiện vẫn còn nhiều điều cần quan tâm. Đặc biệt là do ảnh hưởng của việc quy hoạch các công trình nên diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn quận ngày càng thu hẹp, manh mún; một số dự án treo làm nông dân không yên tâm sản xuất; tình trạng sang bán, cầm cố đất diễn ra phức tạp; đời sống của một bộ phận nông dân rất khó khăn…

Đồng chí Hồ Đức Việt đã biểu dương những nỗ lực và thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy trong thời gian qua. Đồng chí nhắc nhở lãnh đạo quận Bình Thủy cần quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu lao động...

Cùng ngày, đồng chí Hồ Đức Việt cùng các cán bộ Trung ương đã đến thăm và khảo sát tình hình xây dựng công trình Sân bay Trà Nóc và cầu Cần Thơ. Đoàn đã nghe đơn vị thi công công trình Sân bay Trà Nóc báo cáo tiến độ thi công công trình, những mặt thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi công, ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường. Tại công trình xây dựng cầu Cần Thơ, sau khi nghe đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và đại diện đơn vị thi công báo cáo việc xử lý các vấn đề phát sinh sau sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, đồng chí Hồ Đức Việt cho biết sẽ trao đổi với Chính phủ để công trình sớm thi công trở lại, chậm nhất là vào tháng 9-2008.

Hôm nay, 21-6-2008, Đoàn tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết