09/02/2015 - 09:26

Số phận thủ tướng Úc được định đoạt vào hôm nay?

Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 8-2 đã quyết định triệu tập cuộc họp của đảng Tự do cầm quyền vào hôm nay, thay vì ngày mai như kế hoạch. Trước đó, một nghị sĩ của đảng này đã đề nghị bỏ phiếu kín vào ngày 10-2 để quyết định có bãi nhiệm chức vụ thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của ông Abbott và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Julie Bishop hay không.

"Việc chấm dứt những bất ổn ngay từ đầu tuần quốc hội họp là rất quan trọng"- Thủ tướng Abbott lý giải. "Câu hỏi duy nhất đối với đảng của chúng ta là liệu chúng ta có muốn hạ mình xuống ngang hàng với Công đảng bằng việc hạ bệ một thủ tướng ngay nhiệm kỳ đầu"- ông cảnh báo. Ông Abbott là người không tiếc lời chỉ trích Công đảng khi thủ lĩnh đảng này, Thủ tướng Kevin Rudd bị cấp phó của mình là Phó Thủ tướng Julia Gillard "đảo chính" hồi năm 2010, để rồi 3 năm sau đó ông Rudd lật ngược thế cờ, hạ bệ bà Gillard.

Ông Turnbull và bà Bishop, hai nhân vật có khả năng thay thế ông Abbott trong vai trò thủ lĩnh đảng Tự do và thủ tướng Úc, tỏ ra thân mật trong cuộc gặp ngày 8-2. Ảnh: SMH

Từ khi lên nắm quyền tháng 9-2013 đến nay, ông Abbott đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi và bị cho là độc đoán. Gần đây ông đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và cam kết sẽ hợp tác cũng như tham vấn nhiều hơn. Nếu ông Abbott bị mất chức thì Úc sẽ có thủ tướng thứ sáu trong vòng 8 năm.

Theo các nhà phân tích chính trị, việc ông Abbott dời cuộc họp của đảng sớm một ngày là nhằm khiến cho những người thách thức quyền lực của ông không đủ thời gian tập hợp sự ủng hộ của các nghị sĩ, những người sẽ có mặt tại Thủ đô Canberra vào hôm nay để tham dự kỳ họp quốc hội.

Tuy chưa chính thức lên tiếng sẽ "đấu" với ông Abbott nhưng Bộ trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull (từng bị ông Abbott lấy mất ghế thủ lĩnh đảng Tự do hồi năm 2009) hôm qua đã phát đi những tín hiệu khá rõ ràng. "Tôi ở trong nội các, tôi ủng hộ thủ tướng. Nhưng nếu vì lý do nào đó, ghế lãnh đạo của một chính đảng bị khuyết, thì bất cứ thành viên nào của đảng cũng có thể đứng lên mà không sợ mang tiếng không trung thành với người mà vai trò lãnh đạo đã bị tuyên bố là không còn nữa"- ông nói.

Trong khi đó, bà Bishop- được xem là một trong những bộ trưởng làm việc hiệu quả nhất hiện nay- tuyên bố sẽ chống lại cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông Abbott và bà. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Úc không loại trừ khả năng sẽ tranh cử nếu hai chiếc ghế thủ lĩnh và phó thủ lĩnh bị tuyên là khuyết.

Theo Reuters, hôm qua bà Bishop và ông Turnbull đã gặp nhau trong một sự kiện gây quỹ tại Sydney. Báo giới xứ chuột túi cho rằng đây là dấu hiệu bất lợi cho ông Abbott.

Thăm dò dư luận được các tờ báo của tập đoàn News Corporation công bố ngày 8-2 cho thấy 55% cử tri muốn ông Abbott từ chức thủ tướng, 35% muốn ông tại vị và 10% không có ý kiến. Cũng theo kết quả thăm dò, vị thế của liên minh cầm quyền Tự do- Dân tộc sẽ được cải thiện nếu thay đổi lãnh đạo, nhưng không đủ sức đánh bại Công đảng trong cuộc bầu cử lần sau. Cụ thể, hiện Công đảng dẫn trước liên đảng với tỷ lệ 57%-43%. Nếu ông Turnbull làm thủ lĩnh, con số đó là 51%-49%, và sẽ là 53%-47% nếu bà Bishop nắm đảng Tự do.

Quốc Khánh (Theo Reuters, AFP, Guardian)

Chia sẻ bài viết