20/05/2010 - 08:50

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU CẦN THƠ CÔNG SUẤT 2 TRIỆU TẤN/NĂM

Sẽ thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không chứng minh được khả năng tài chính

(CT)- Đó là ý kiến của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ tại buổi làm việc về tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Cần Thơ với Đoàn kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Cần Thơ và chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần Đầu tư- Thương mại Viễn Đông) ngày 18-5-2010.

Dự án Nhà máy lọc dầu Cần Thơ với mục tiêu sản xuất xăng có chỉ số Octan Ron (92, 95), LPG, dầu Diesel, Naphtha nhẹ, công suất 2 triệu tấn dầu thô/năm. Theo dự toán ban đầu, dự án được xây dựng tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, trên diện tích 250 ha, tổng vốn đầu tư 538 triệu USD (do liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Viễn Đông và Công ty Semtech Limited góp vốn thành lập Công ty TNHH Nhà máy lọc dầu Cần Thơ). Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Viễn Đông góp 161,4 triệu USD (chiếm 30% vốn điều lệ) và Công ty Semtech Limited (Mỹ) góp 376,6 triệu USD, chiếm 70% vốn điều lệ. Thời gian hoạt động là 50 năm và được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 5-2008, thuê 250 ha đất tại Khu công nghiệp Ô Môn. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án rất chậm và trong quá trình triển khai dự án đã có một số thay đổi như: giảm diện tích dự án xuống còn 50 ha, vốn đầu tư là 350 triệu USD, thay vì 538 triệu USD như dự toán ban đầu. Hiện Công ty Semtech Limited đã rút khỏi liên doanh Công ty TNHH Nhà máy lọc dầu Cần Thơ. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại Viễn Đông cho rằng, hiện đơn vị đã tìm được đối tác mới để góp vốn (Tập đoàn Đầu tư Hoa Việt). Nhưng đơn vị xin thêm thời gian để chứng minh đối tác mới này có đủ năng lực tài chính và khả năng quản lý để thực hiện dự án.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, để đảm bảo tính khả thi của dự án, chủ đầu tư phải chứng minh khả năng nguồn vốn tự có để triển khai thực hiện và phải có cam kết cụ thể về thời gian khởi công, hoàn thành dự án. Đến cuối tháng 6-2010, nếu chủ đầu tư không chứng minh được khả năng tài chính của liên doanh đầu tư, Sở sẽ trình UBND thành phố xem xét thu hồi dự án.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết