09/02/2012 - 09:01

Quốc hội Iran triệu tập Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad

Ảnh:AFP/Getty Images

Sau một năm tranh cãi và nhiều lần thất bại, các nghị sĩ Iran đã kiếm đủ chữ ký ủng hộ để yêu cầu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (ảnh) ra giải trình trước Quốc hội về hàng loạt vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế và trách nhiệm điều hành đất nước của vị tổng thống này. Hiến pháp Iran quy định tổng thống phải điều trần trước quốc hội, trả lời câu hỏi của các nghị sĩ khi ít nhất 1/4 trong số 290 nghị sĩ ký vào đơn đề nghị triệu tập tổng thống.

Theo Mostafa Reza Hosseini, người phát ngôn cho các nghị sĩ nói trên, sở dĩ có cuộc điều trần này là do họ không hài lòng đối với các văn bản trả lời chất vấn trước đó của ông Mahmoud Ahmadinejad. Động thái này còn được xem là sự thể hiện mối quan ngại của các nghị sĩ về vai trò lãnh đạo của ông Ahmadinejad trong bối cảnh phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế, cô lập Iran xung quanh chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này. Trong thời gian gần đây, nỗi sợ hãi về một cuộc đối đầu lớn giữa Iran với các nước phương Tây càng dâng cao.

Việc yêu cầu tổng thống ra điều trần trước quốc hội được xem là một sự kiện chính trị hiếm gặp ở Iran kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Theo đó, tổng thống bị buộc phải xuất hiện trước quốc hội trong vòng một tháng để trả lời các câu hỏi dự kiến liên quan đến các vấn đề gây tranh cãi, chủ yếu tập trung vào tình hình kinh tế khó khăn mà Iran hiện phải đối mặt, và cả mối quan hệ rạn nứt giữa Tổng thống Ahmadinejad với Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran.

Cuộc điều trần tuy chưa xác định ngày chính thức, nhưng dự kiến sẽ diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử ngày 2-3 tới, và điều này phần nào sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch chạy đua vào nghị viện của những người ủng hộ Tổng thống Ahmadinejad.

Lãnh Vân (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết