05/01/2014 - 22:45

Phía sau những điệu múa...

So với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật múa gặp nhiều khó khăn, bất cập do cơ sở vật chất thiếu thốn, kinh phí chi cho hoạt động múa còn hạn hẹp, thu nhập của nghệ sĩ múa nhìn chung còn thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Dù vậy với lòng đam mê và sự tận tâm cống hiến, người nghệ sĩ múa Cần Thơ đã vượt qua mọi khó khăn để gắn bó với nghề, không ngừng sáng tạo, đưa bộ môn nghệ thuật múa ngày càng phát triển…

* Quả ngọt…

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp nên những năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng với tất cả tâm huyết của những người làm công tác chuyên môn cùng sự năng nổ nhiệt tình của đội ngũ hội viên, Hội Nghệ sĩ múa Cần Thơ nói chung và đội ngũ nghệ sĩ múa Cần Thơ nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể như: phối hợp với Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ tổ chức lớp viết kịch bản tác phẩm múa cho các biên đạo phong trào với 87 học viên tham gia; mở lớp múa đương đại, múa dân gian Chăm, Cung đình Chăm, múa dân gian Rắc lây, tổ hợp dân gian Khmer cho hơn 70 học viên, biên đạo TPCT và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Trung tâm Văn hóa các cấp, Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, Nhà văn hóa Quân khu 9 mở trên 80 lớp tập huấn về bồi dưỡng năng khiếu, biên đạo và diễn viên múa phong trào, kỹ thuật cơ bản múa hiện đại cho hơn 1.000 học viên. Trường Trung học nghệ thuật Cần Thơ và Đoàn nghệ thuật QK9 còn mở các khóa tập huấn, đào tạo diễn viên trung cấp múa. Chính số diễn viên này hiện nay là lực lượng nòng cốt của các Đoàn nghệ thuật và phong trào múa ở thành phố Cần Thơ…

 Nghệ sĩ múa phong trào góp phần lớn trong việc duy trì và đưa nghệ thuật múa gần gũi hơn với công chúng.

Từ niềm đam mê và sự linh hoạt, nhạy bén trong sáng tạo nghệ thuật, các nghệ sĩ múa thành phố Cần Thơ đã sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình, tiết mục lớn để phục vụ trong các lễ hội lớn như: Năm Du lịch quốc gia Cần Thơ-Mêkông, Ngày hội Khmer Nam bộ, Festival Việt-Nhật, Festival Thủy sản, Festival Lúa gạo, Sân khấu hóa nghệ thuật trong các kỳ Giỗ Tổ Hùng Vương, Liên hoan Búp Sen Hồng, Tiếng hát Hẹn hò Chín Dòng sông, Liên hoan múa không chuyên toàn quốc… Qua các tác phẩm, các chương trình, nội dung hiện thực đời sống được chuyển tải khá rõ nét, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem, khẳng định giá trị về nội dung và nghệ thuật.

Nhìn lại những thành tích đạt được có thể khẳng định, trong khó khăn, gian khổ, nghệ thuật múa ở thành phố Cần Thơ vẫn không ngừng phát triển và mang tính quần chúng rất cao. Công tác đào tạo, sáng tác không ngừng đổi mới, sáng tạo; công tác biểu diễn, phục vụ luôn linh hoạt và sinh động. Nhiều tác phẩm được sáng tác và phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần cho đông đảo quần chúng nhân dân trên mọi địa bàn. Nhiều hạt nhân, diễn viên, biên đạo đã trưởng thành và đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, trở thành những tác giả, biên đạo nổi tiếng không chỉ ở thành phố Cần Thơ mà còn ở Đồng bằng sông Cửu Long và toàn quân, toàn quốc…

* Phía sau ánh đèn sân khấu…

Những năm gần đây, nghệ thuật múa đã bắt đầu đến với công chúng thực sự và đã tạo ra sự đồng cảm giữa những người yêu nghệ thuật múa. Đó cũng chính là động lực để thúc đẩy các nghệ sĩ múa dấn thân phục vụ và tìm ra cho mình ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, để gắn bó được với nghề đòi hỏi niềm đam mê, sự nỗ lực vượt qua khó khăn và đôi khi, là sự hy sinh của người nghệ sĩ múa. Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú - Biên đạo múa Phạm Trọng Khiêm- nguyên Trưởng đoàn Nghệ thuật Quân khu 9, cho biết: "Để có thể biểu diễn trên sân khấu, thành công và tỏa sáng, người nghệ sĩ múa ngoài năng khiếu bẩm sinh là điều kiện cần có, người nghệ sĩ múa phải khổ luyện và cần nhiều yếu tố khác…".

Thật vậy, để có thể cống hiến cho người xem những tiết mục múa độc đáo, đội ngũ nghệ sĩ múa đã phải khổ luyện ngày đêm, đôi lúc chỉ cần sơ sảy một chút là phải trả giá. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng tuổi nghề của nghệ sĩ múa cũng không quá ba mươi và kéo theo nhiều loại bệnh nghề nghiệp khác như: bị giãn tĩnh mạch chân, đau khớp, tê thấp… Chỉ có lòng yêu nghề mới giúp họ vượt lên tất cả để giữ vững tình yêu với những điệu múa. Tuổi cao không thể biểu diễn trên sân khấu được nữa, người nghệ sĩ múa thường chuyển sang làm công tác quản lý và biên đạo, giảng dạy để truyền kiến thức, kinh nghiệm và đam mê nghề nghiệp của mình cho thế hệ sau. Có thể kể đến nhiều nghệ sĩ như: Đại tá Nguyễn Thanh Bá – Trưởng đoàn văn công Quân khu 9; bà Hứa Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ; ông Huỳnh Nhật Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố; bà Lê Thanh, Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều; bà Văn Kim Chi, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận Ninh Kiều; Ngô Hoàng Duyên, Phan Thị Thanh Vân giảng viên múa Trường Trung học Nghệ thuật…

Đặc biệt, phải nói đến Nghệ sĩ ưu tú- biên đạo múa Phạm Trọng Khiêm, người truyền cảm hứng, kích thích lòng yêu nghề của đội ngũ nghệ sĩ múa thành phố Cần Thơ, chính tình yêu nghệ thuật múa, hết lòng vì nghệ thuật múa mà lớp nghệ sĩ múa trẻ và công chúng đồng bằng luôn thấy sự hiện diện của ông trong các lớp tập huấn và hội thi, hội diễn về múa và biên đạo múa, mặc dù tuổi ông đã cao và sức khỏe có phần sa sút…

Còn với những nghệ sĩ múa trẻ, múa không chỉ là tình yêu mà còn là duyên nghiệp. Nghệ sĩ múa Trần Thanh Nguyệt-diễn viên múa Đoàn ca múa kịch Lưu Hữu Phước, vui vẻ nói "Trước đây gia đình thấy em cảm thụ âm nhạc tốt nên cho em đi học đàn và trở thành nhạc công, nhưng nghiệp múa cứ vận vào em nên em quyết định chuyển sang làm diễn viên múa…". Với Vũ Đăng Khoa, sinh viên Đại học Cần Thơ, cộng tác viên múa phong trào, thì dù bận rộn học hành, thi cử nhưng em vẫn cố gắng sắp xếp để tham gia các tiết mục múa. Được tham gia biểu diễn trên sân khấu giúp em phấn chấn và học tập tốt hơn. Còn Huỳnh Ngọc Tuấn Kiệt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Múa của Trung tâm Văn hóa Cần Thơ thì dù tốt nghiệp đại học tài chính nhưng không theo nghề vì lúc nào Kiệt cũng thích được múa, được biểu diễn nên đã đầu quân vào Trung tâm văn hóa để được thỏa ước mơ của mình.

Cũng chính từ lòng đam mê, sự nỗ lực kiên trì và không ngừng học hỏi của đội ngũ nghệ sĩ múa chuyên và không chuyên ở thành phố Cần Thơ nên hiện nay, phong trào múa ngày càng khởi sắc, số học viên theo học múa ở các Trung tâm, Nhà văn hóa thiếu nhi và Trường Trung học Nghệ thuật ngày càng tăng nhanh, dù bản thân các em và gia đình đều biết, điều kiện làm việc và cuộc sống của người nghệ sĩ múa chưa được tốt.

Biên đạo múa Huỳnh Nhật Danh- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, khẳng định: "Nghệ sĩ múa chúng tôi bỏ qua những suy tính thiệt hơn, chỉ muốn ra sức truyền nghề lại cho các em và mang lại cơ hội làm nghề cho nhau, cùng nhau cho ra đời ngày càng nhiều những "đứa con tinh thần" đẹp đẽ, hoàn mỹ…".

Nhật Thơ

Chia sẻ bài viết