06/08/2009 - 09:30

Phát hiện chủng HIV mới

Trước nay, chủng vi-rút HIV-1, “thủ phạm” làm 33 triệu người trên thế giới nhiễm HIV/AIDS, bắt nguồn từ dòng vi-rút tương tự ở loài tinh tinh mang tên SIV (Simian Immunodeficiency Virus). Mới đây, các bác sĩ Pháp phát hiện ca nhiễm ở bệnh nhân nữ 62 tuổi người Cameroon là do chủng vi-rút mới gây ra có nguồn gốc từ dòng vi-rút ở loài khỉ đột. Tuy là chủng vi-rút HIV mới nhưng các nhà khoa học cho biết các loại thuốc kháng vi-rút hiện nay vẫn có thể giúp khống chế ảnh hưởng của nó.

Kết quả phân tích chuyên sâu cho thấy vi-rút HIV mới có quan hệ mật thiết với SIV ở khỉ đột hơn là HIV từ người, và vi-rút mới có thể sao chép trong tế bào người. Cho tới nay, bệnh nhân Cameroon là người đầu tiên được phát hiện mắc phải chủng HIV mới nhưng các bác sĩ cho biết có thể bà không phải là người duy nhất. Trước khi chuyển đến sống ở Paris, bà từng sống ở Cameroon và không hề tiếp xúc với khỉ đột hay ăn thịt động vật hoang dã. Điều này cho thấy có thể bệnh nhân nhiễm vi-rút từ một người khác mang chủng SIV ở khỉ đột.

Giáo sư Paul Sharp của Đại học Edinburgh (Anh) cho rằng chủng vi-rút mới có thể lúc đầu “nhảy” từ tinh tinh sang khỉ đột. Theo ông, HIV mới có thể sẽ không lây lan trên diện rộng và trở thành vấn đề đáng lo ngại. Hiện nay, mặc dù bệnh nhân trên vẫn khỏe mạnh nhưng chưa thể khẳng định rằng chủng vi-rút mới không dẫn đến bệnh AIDS.

THUẬN HẢI (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết