11/06/2009 - 09:31

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới:

Phải đảm bảo tiến độ công trình Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô

(CT)- Ngày 10-6-2009, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (TTVHTĐ) có diện tích 45,7 ha.

Theo Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TTVHTĐ, đến nay công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công khu tái định đã lập hồ sơ bồi thường được 399/420 hộ. UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường cho 285 hộ với số tiền hơn 81,5 tỉ đồng, tổng diện tích thu hồi 33,25 ha. Đã tiến hành chi trả cho 274 hộ và giải quyết tạm ứng cho 1 hộ với tổng số tiền 78,9 tỉ đồng; hiện còn 11 hộ chưa nhận tiền. Ban quản lý dự án kết hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và quận Cái Răng đã bàn giao mặt bằng với diện tích 23,4 ha cho đơn vị thi công. Đến nay, đơn vị thi công cũng đã san lấp mặt bằng khu tái định được khối lượng 90.000m3, đạt 12,44% kế hoạch. Tuy nhiên, do vẫn còn một số hộ chưa di dời nên gây khó khăn cho việc triển khai thi công san lấp mặt bằng khu tái định cư...

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới chỉ đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kết hợp với Ban quản lý dự án TTVHTĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu tái định cư. Trong khi chờ giải phóng mặt bằng phần diện tích tiếp theo, đơn vị thi công phải tiếp tục thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ công trình...

* Hôm qua (10-6-2009), đại diện Bộ Xây dựng, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Tại buổi làm việc, đại diện WB cho biết sẽ tiếp tục xem xét tài trợ triển khai dự án nâng cấp đô thị (NCĐT) tại 5 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (nằm trong dự án NCĐT Việt Nam), gồm: TP Cần Thơ (dự án 2), TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và thị xã Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).

Theo WB, TP Cần Thơ được tiếp tục chọn triển khai dự án 2 NCĐT là trung tâm của ĐBSCL và tới đây sẽ trở thành đô thị loại 1, nên cơ sở hạ tầng cần được đầu tư hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển. Đồng thời, TP Cần Thơ là địa phương triển khai tốt dự án NCĐT (giai đoạn 1 và 2). Theo đề xuất của Ban quản lý Dự án NCĐT TP Cần Thơ, dự án 2 sẽ mở rộng ra các quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và qua đó, phát triển thêm khoảng 30 khu dân cư cho người thu nhập thấp với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Đồng thời, mở rộng hệ thống giao thông ngoại vi từ Cảng Cái Cui đi Cái Răng, Phong Điền, Ô Môn tạo thành vành đai giao thông từ Nam xuống Bắc...

Dự án 2 dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu USD với 3 hợp phần: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng cải thiện môi trường và xây dựng năng lực quản lý đô thị, thời gian thực hiện từ năm 2009 đến năm 2017.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: TP Cần Thơ rất phấn khởi trước sự quan tâm của các bộ, ngành và WB trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, trong dự án 2, Ban quản lý Dự án NCĐT cần lưu ý nghiên cứu bổ sung những nội dung nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, bởi TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL được dự báo sẽ chịu tác động rất lớn do nước biển dâng.

* Ngày 10-6-2009, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững tương lai (ISF)- Đại học Công nghệ Sydney (Úc) do giáo sư Associate Professor Michael Paddon dẫn đầu đoàn đã đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. Tại buổi tiếp đoàn ISF, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo thành phố cám ơn ISF đã quan tâm và hỗ trợ thành phố nghiên cứu các phương án xử lý vệ sinh.

ISF là viện nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án cung cấp nước sạch và thiết bị vệ sinh. Từ nay đến cuối năm 2010, ISF sẽ phối hợp với Đại học Cần Thơ, Công ty cấp thoát nước Cần Thơ, tiến hành khảo sát các phương án xử lý vệ sinh tại 4 phường: Hưng Phú, Hưng Thạnh, Phú Thứ và Tân Phú (quận Cái Răng). Nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng phương thức tiếp cận thực nghiệm đánh giá chi phí tốt nhất nhằm đạt được các hiệu quả bền vững trong công nghiệp cấp thoát nước. Qua đó, đưa ra các phương án xử lý vệ sinh khác nhau và so sánh tính hiệu quả, chi phí của từng phương án để thành phố lựa chọn.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết