19/11/2008 - 07:53

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên:

Ngành công thương các thành phố lớn cần tăng cường phối hợp, liên kết để tăng sức cạnh tranh

* TP CẦN THƠ: Thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đầu tư

(CT)- Như tin đã đưa, sáng ngày 18-11, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị ngành công thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ). Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành công thương 5 thành phố đã đạt được thời gian qua. Để tiếp tục phát triển ngành, góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên yêu cầu: Song song với việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, các địa phương cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu phát triển. Ngoài ra, ngành công thương các thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, đảm bảo phát triển gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể về quy hoạch, cơ chế phối hợp giữa các thành phố, từng bước nâng cao năng lực quản lý, sức cạnh tranh trong tình hình mới...

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành hữu quan và các địa phương cần quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc như: Công tác quy hoạch, triển khai thực hiện các quy hoạch ngành công thương và các ngành khác còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ. Các địa phương chưa phối hợp tốt trong xây dựng kế hoạch phát triển ngành, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, nhất là cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều văn bản pháp quy chưa rõ ràng, minh bạch, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Việc triển khai các chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương còn chậm khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành công thương gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là quản lý thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, đã và đang thể hiện nhiều yếu kém, ảnh hưởng đến sự phát triển ngành, tăng trưởng kinh tế của các thành phố lớn và cả nước.

* Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: Thành phố đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án nằm trong danh mục mời gọi đầu tư thông qua các chính sách hỗ trợ. Cụ thể: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, đào tạo nghề, giảm chi phí quảng cáo, thủ tục đầu tư và thủ tục hành chính.

Hiện nay, nhiều thủ tục có liên quan đến đầu tư, đăng ký kinh doanh đã được thành phố thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông”, gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và con dấu (đặt tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian thực hiện 5 ngày); thẩm định và phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy; cấp mã số thuế, khắc con dấu, cung cấp điện cho doanh nghiệp khi nhà đầu tư vào các khu công nghiệp Cần Thơ (đặt tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ, thời gian thực hiện từ 4 ngày đến 33 ngày tùy theo loại thủ tục).

Thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành danh mục các dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2008 đến 2010, gồm các lĩnh vực: công nghiệp (4 dự án); xây dựng cơ sở hạ tầng (9 dự án); văn hóa-thể thao, giáo dục, thương mại-dịch vụ (6 dự án); khu dân cư và nhà ở (6 dự án); y tế (4 dự án), tổng kinh phí hơn 56.000 tỉ đồng.

HÀ TRIỀU - NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết