Thới Thuận là một trong những khu vực văn hóa tiêu biểu của phường Thới An Đông, TP Cần Thơ. Khu vực không còn hộ nghèo, cận nghèo; các tuyến đường khang trang; đời sống văn hóa tinh thần phong phú, an ninh trật tự ổn định… Đó là kết quả từ tinh thần đoàn kết của Ban nhân dân, các hội, đoàn thể và bà con trong khu vực.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc sáng - xanh - sạch - đẹp” trên đường Nguyễn Chí Thanh do khu vực 2 phối hợp với các đơn vị thực hiện. Ảnh: khu vực cung cấp
Khu vực Thới Thuận vừa hoàn thành đoạn đường bê tông dài 200m, rộng 2,5m ở tổ 2 với kinh phí gần 121 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Đoạn đường này được bà con trong tổ và chiến sĩ của Trung đoàn 917, Quân khu 9, lực lượng quân sự của phường thi công, nên tiết kiệm chi phí xây dựng. Trước đó, đoạn đường đất này sau nhiều lần đổ đá bụi đã xuống cấp, mỗi lần mưa và triều cường đều bị ngập. Do đó, khi khu vực đề xuất làm đường bê tông bằng nguồn xã hội hóa, bà con đồng lòng ủng hộ.
Chị Nguyễn Ngọc Lành, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thuận, cho biết: “Dự kiến, tháng 9 tới khu vực sẽ nâng cấp 800m đường nối tiếp đoạn đường vừa được bê tông. Do đoạn này ít nhà dân, đường dài, không vận động đủ kinh phí nên chỉ đổ đá bụi và gia cố những đoạn bị ngập. Khu vực đã kiến nghị với UBND phường hỗ trợ kinh phí nâng cấp bê tông hơn 2km đường và đã được duyệt vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2025-2030. Sắp tới, khi Nhà nước đầu tư nâng cấp, hệ thống giao thông của khu vực sẽ ngày càng hoàn thiện”.
Những năm qua, việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, gia cố đê bao chống ngập luôn được khu vực Thới Thuận thực hiện bằng nhiều hình thức: từ xã hội hóa đến Nhà nước và nhân dân cùng làm. Năm 2024, khu vực đã bê tông, dặm vá, sửa chữa tuyến đường rạch Ông Bền… Hằng tháng, các chi, tổ, hội cùng bà con ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng, cây xanh, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, mới đây khu vực bổ sung tuyến đường thu gom rác tại Rạch Gừa.
Trong tháng 7 vừa qua, Ban nhân dân khu vực phối hợp với các đơn vị hoàn thành công trình “Đường cờ Tổ quốc sáng - xanh - sạch - đẹp” dài 1,8km trên đường Nguyễn Chí Thanh, với 62 cột cờ, tổng kinh phí trên 15 triệu đồng và 15 ngày công lao động bằng nguồn xã hội hóa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thới An Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bên cạnh đó, khu vực vận động đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện mỗi gia đình có ít nhất 1 bình chữa cháy, mở lối thoát nạn khẩn cấp, tham gia thực tập phương án chữa cháy, thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy… Qua vận động đợt 1, có 40 đảng viên và hộ gia đình đăng ký thực hiện. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững; các lực lượng chức năng kịp thời ngăn ngừa và xử lý những trường hợp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền vận động người dân tích cực phòng chống tệ nạn xã hội và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng.
Ở Thới Thuận, tinh thần tương thân, tương ái luôn được bà con khu vực phát huy qua nhiều thế hệ. Gia đình ai có người bệnh nặng hay qua đời mà hoàn cảnh khó khăn, bà con lối xóm mỗi người một ít chung tay giúp đỡ để trị bệnh hoặc lo mai táng. Chẳng hạn như năm nay, khu vực vận động được 5 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Sung ở tổ 14 bị tai biến, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 26 phần quà Tết cho các thành viên trong chi, tổ, hội và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, từ tháng 8-2024 đến nay, khu vực còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 5 hộ khó khăn, mỗi hộ 20kg gạo/tháng và tặng bảo hiểm y tế cả năm.
Với trẻ em, mỗi năm khu vực phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức vui Trung thu và tặng quà, bánh cho các cháu trong khu vực. Quỹ khuyến học của khu vực mỗi năm trích 2 triệu đồng khen thưởng cho các em học sinh thi đậu đại học.
Khu vực có CLB Đờn ca tài tử và CLB Cầu lông sinh hoạt đều đặn. Khi phường tổ chức hội thao hay các cuộc thi văn nghệ, khu vực huy động các CLB và những người có năng khiếu ở các bộ môn khác cùng tham gia, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, giải đấu.
* * *
Đời sống kinh tế của nhân dân khu vực Thới Thuận chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Với tinh thần chịu khó làm ăn và đoàn kết trong mọi phong trào, bà con nơi đây đang từng ngày góp phần xây dựng quê hương phát triển và làm nên nét đẹp văn hóa ở cơ sở.
CÁT ĐẰNG