23/09/2026 - 15:13

Hàn Quốc tìm cách giảm lệ thuộc dầu thô từ Trung Đông 

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) ngày 23-9 cho biết nước này đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông xuống còn 50% vào năm 2035. Đây là một phần kế hoạch chiến lược khi nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sau những gián đoạn do cuộc chiến ở Iran gây ra. 

Hệ thống bể chứa dầu tại khu phức hợp hóa dầu Daesan, gần cảng Daesan ở Seosan (Hàn Quốc). 

Theo MOTIE, Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu, với 70% nguồn cung dầu của nước này năm 2025 đến từ Trung Đông và phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong chiến lược năng lượng mới, Hàn Quốc cũng điều chỉnh kế hoạch dự trữ dầu thô, đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 20 triệu thùng vào năm 2030. Mức tiêu thụ dầu hằng ngày của Hàn Quốc vào khoảng 2,8 triệu thùng, bao gồm cả xuất khẩu, có nghĩa là 20 triệu thùng tương đương với khoảng 7 ngày sử dụng.

Bên cạnh đó, nước này còn đặt mục tiêu đảm bảo nguồn cung condensate, một loại dầu siêu nhẹ chủ yếu được sử dụng để sản xuất naphtha, nguyên liệu chính cho ngành hóa dầu. Kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát, Hàn Quốc phải vật lộn với tình trạng thiếu naphtha. MOTIE cho biết nước này phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng khoảng 45% nhu cầu naphtha, trong đó, 77% đến từ Trung Đông.

Đối với khí đốt tự nhiên, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm nhu cầu nhập khẩu từ Trung Đông xuống dưới 30% vào năm 2035.

Bộ trưởng Kim Jeong-kwan tuyên bố: "Kinh nghiệm qua các cuộc xung đột ở Trung Đông, chúng ta một lần nữa khẳng định rằng an ninh tài nguyên không chỉ đơn thuần là vấn đề chi phí, mà là vấn đề sống còn của quốc gia, bảo vệ sinh kế và các ngành công nghiệp của người dân. Thay vì những phản ứng ngắn hạn và hậu quả thường xuyên xảy ra trong mọi cuộc khủng hoảng, chúng ta sẽ cải thiện căn bản cấu trúc chuỗi cung ứng tài nguyên của mình".
 

T. TRÚC (Theo Reuters, SBS News)

Chia sẻ bài viết