17/11/2008 - 08:03

Năm 2008, tăng trưởng kinh tế đạt 15,21%

* Năm 2009, chuyển đổi 5.720 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

(CT)- Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2008 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của thành phố vẫn giữ được mức tăng trưởng cao, ước đạt 15,21% (so với chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 16% trở lên). Tổng thu ngân sách nhà nước được 3.782 tỉ đồng, tăng 31,59%, vượt 13,85% dự toán Trung ương giao và đạt 99,53% dự toán HĐND thành phố giao; tổng chi ngân sách ước đạt 3.835 tỉ đồng, tăng 71% so với năm 2007. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 1.444 USD.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 15.160 tỉ đồng, tăng 17,1%; tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ được 42.113 tỉ đồng, tăng 23,5%; kim ngạch xuất được 722 triệu USD, tăng 27,57%; dịch vụ ngoại tệ ước thực hiện 35 triệu USD, tăng 36%, kim ngạch nhập khẩu 595 triệu USD, tăng 44,7%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản ước thực hiện được 4.254 tỉ đồng, tăng 6,5%. Trong năm, thành phố huy động được 13.495 tỉ đồng từ các nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng 15,7%. Cùng thời gian này, thành phố đã cấp 6 giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 570 triệu USD...

UBND thành phố cho biết, năm 2009, thành phố có nhu cầu và sẽ thực hiện chuyển đổi 5.720 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Đất trồng cây hàng năm giảm 3.016 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa giảm 2.266 ha) và đất trồng cây lâu năm giảm 2.704 ha. Sau khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, diện tích đất phi nông nghiệp sẽ tăng thêm 5.695 ha, nâng tổng số diện tích đất phi nông nghiệp của thành phố lên 29.977 ha. Ngoài ra, để thực hiện các dự án đầu tư phát triển, năm 2009 thành phố có kế hoạch thu hồi 802 ha đất trồng cây lâu năm, 1.248 ha đất trồng cây hằng năm và 2 ha đất nuôi trồng thủy sản để chuyển mục đích sử dụng khác.

Năm 2008, thành phố đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cho 41 tổ chức thực hiện đầu tư 49 dự án, với diện tích 520 ha. Đồng thời, thu hồi 416 ha đất của các tổ chức, cá nhân để phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn thành phố; giao cho 68,2 ha đất cho 50 tổ chức thực hiện 55 công trình, dự án; cho 20 tổ chức thuê 26,4 ha... Theo thống kê, đến nay diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố là 115.556 ha và 24.282 ha đất phi nông nghiệp.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết