01/12/2017 - 10:04

Mỹ cảnh báo lãnh đạo Triều Tiên 

Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ), đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo dàn lãnh đạo CHDCND Triều Tiên có thể đối mặt nguy cơ “bị hủy diệt”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với quốc gia Đông Bắc Á sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 29-11.

Cuộc họp ngày 30-11 của HĐBA LHQ được tổ chức theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thảo luận các bước tiếp theo sau khi các biện pháp trừng phạt đến nay vẫn không khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Phát biểu trước các đồng nghiệp, bà Haley tái khẳng định Washington đến thời điểm hiện tại vẫn không có ý định tìm kiếm chiến tranh với Triều Tiên. Theo đại sứ Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo Bình Nhưỡng rằng tương lai của họ là do chính mình lựa chọn. Nhưng với vụ thử tên lửa hôm 29-11, bà Haley cho rằng Bình Nhưỡng “đã đưa ra lựa chọn” và “đây sẽ là lựa chọn quan trọng đối với phần còn lại của thế giới”.

Theo đại sứ Haley, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã đẩy thế giới đến gần bờ vực chiến tranh. Và một khi chiến tranh xảy ra, bà Haley đe dọa dàn lãnh đạo Triều Tiên sẽ “bị hủy diệt hoàn toàn”. Tuyên bố cứng rắn của đại sứ Mỹ được đưa ra sau cảnh báo của Tổng thống Trump về việc sẽ mạnh tay áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên. Trước đó, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về “hành vi khiêu khích” của Bình Nhưỡng và nhấn mạnh quyết tâm của Mỹ trong tự vệ và bảo vệ các đồng minh.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Trump mặt khác đề nghị Bắc Kinh dùng “mọi ảnh hưởng có thể” để thuyết phục Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích và quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa. Về biện pháp trừng phạt mới, tuy chưa rõ Washington sẽ có giải pháp gì nhưng đại sứ Haley tại cuộc họp của LHQ cho biết Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc cắt đứt nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên. Ngoài ra, bà Haley đề nghị tất cả quốc gia chấm dứt mọi quan hệ ngoại giao, thương mại với Bình Nhưỡng cũng như trục xuất lao động Triều Tiên về nước.

Triều Tiên công bố hình ảnh tên lửa

Một ngày sau vụ phóng, truyền thông Triều Tiên đã cho công bố các bức ảnh tên lửa Hwasong-15 mà nước này khẳng định có thể tấn công bất cứ nơi nào của lục địa Mỹ. Về tổng quan, phần đầu tên lửa mới có cấu trúc tròn hơn so với Hwasong-14 mà Bình Nhưỡng phóng hồi tháng 7. Ngoài ra, hình ảnh cho thấy tên lửa được vận chuyển trên bệ phóng di động với 18 bánh. Điều này có nghĩa Hwasong-15 có thiết kế lớn và dài hơn phiên bản ICBM trước đó.

Dựa trên các bức ảnh, chuyên gia về tên lửa David Wright nói rằng ICBM mới của Triều Tiên có đường kính khá lớn cho phép trang bị đầu đạn lớn và sử dụng động cơ đẩy mạnh hơn. Theo chuyên gia Michael Duitsman tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí hạt nhân, chỉ có vài quốc gia có thể sản xuất tên lửa kích cỡ lớn như vậy và Triều Tiên vừa gia nhập câu lạc bộ này. Trong khi đó, một quan chức tình báo Mỹ nhận định hệ thống đẩy của Hwasong-15 dường như sử dụng nhiên liệu rắn, đặc biệt trong giai đoạn 2. Việc Triều Tiên phát triển được hệ thống nhiên liệu rắn sẽ là tiến bộ đáng kể cho phép nước này vận chuyển và phóng tên lửa nhanh hơn so với dùng nhiên liệu lỏng. Ngoài ra, các bức ảnh cho thấy tên lửa được đặt trên một thiết bị có thiết kế cho phép tên lửa được bắn ra từ phạm vi rộng hơn nhằm tránh bị đánh chặn.

Trước diễn biến trên, một quan chức Mỹ khẳng định quân đội nước này ít nhất đến thời điểm hiện tại vẫn đủ năng lực chống lại bất kỳ mối đe dọa tên lửa nào từ Bình Nhưỡng. Trong đó, hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp và tốn kém nhất mà Lầu Năm Góc đang sở hữu là hệ thống đánh chặn tên lửa trên mặt đất (GMD) được tin có thể che chắn toàn bộ lục địa Mỹ.

MAI QUYÊN (Theo AFP, Reuters)

Nga phản đối phong tỏa kinh tế Triều Tiên

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30-11 khẳng định Nga phản đối các đề xuất của Mỹ phong tỏa kinh tế Triều Tiên và cho rằng chính sách trừng phạt không còn tác dụng.

Ông Lavrov lưu ý rằng tất cả các nghị quyết của HĐBA LHQ ngoài việc đưa ra các biện pháp trừng phạt còn có yêu cầu nối lại đàm phán. Chính phía Mỹ đã hoàn toàn phớt lờ yêu cầu này và đó là một sai lầm lớn. Ngoại trưởng Nga còn cho rằng Mỹ có thể đã cố tình khiêu khích Triều Tiên có những hành động mạnh mẽ như vụ phóng tên lửa mới đây ngày 29-11.

Theo ông Lavrov, tháng 9 vừa qua phía Mỹ thông báo cho phía Nga rằng các cuộc tập trận của Mỹ trong khu vực sẽ chỉ diễn ra vào mùa xuân tới và trong thời gian này nếu phía Triều Tiên không có hành động gì thì hai bên có thể đối thoại. Tuy nhiên ngay sau đó Mỹ và đồng minh trong khu vực đã tiến hành tập trận ngoài kế hoạch vào tháng 10, 11 và dự kiến cả trong tháng 12.

Chia sẻ bài viết