19/02/2008 - 09:32

Mafia ma túy lộng hành ở Peru

Hải quan Peru tịch thu “hàng trắng”. Ảnh: AFP

Là quốc gia sản xuất cocaine lớn thứ hai thế giới sau Colombia, với tổng sản lượng ước tính 280 tấn năm 2006, Peru đang nổi lên là một trong những trung tâm mua bán và vận chuyển ma túy do mafia kiểm soát. Đặc biệt, sau khi những “tập đoàn” ma túy Colombia lần lượt lụi tàn thì đồng bọn của chúng ở Mexico đã dùng mọi thủ đoạn để đưa cocaine từ Peru sang các nước như Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha hay Nam Phi.

Theo đặc phái viên tờ Thế giới của Pháp tại Thủ đô Lima, năm 2007 sân bay Lima bắt giữ 408 trường hợp nuốt ma túy trong bao tử với tổng khối lượng hơn 413 kg. Kiểu “đóng gói” này dễ qua mặt hải quan sân bay. Carlos Figueroa, chánh văn phòng cảnh sát chống ma túy thuộc sân bay Lima, cho biết người mang ma túy trong bụng thường có dấu hiệu môi khô, mắt đỏ và trên tay cầm chai nước không dùng để uống (vì uống sẽ làm tan ma túy) mà để bôi lên môi.

Ngoài kỹ thuật “nhét” vào bụng, cocaine thỉnh thoảng cũng được cất giấu trong va-li hai đáy chứa hàng thủ công mỹ nghệ hay xà phòng. Thậm chí, có trường hợp giấu cocaine trong bao cao su rồi nhét trong âm đạo...

Số vụ vận chuyển ma túy bị bắt giữ tại sân bay Lima năm 2007 tăng gần 300 vụ so với năm 2006. Tuy nhiên, thực tế số vụ trót lọt ước tính có thể nhiều gấp 3 lần. Đối tượng vận chuyển bị bắt giữ ngoài 482 người Peru còn có 270 người nước ngoài, trong đó có công dân Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil và Pháp. Chuyên gia chống ma túy Peru Edith Hernandez Miranda cho biết phần lớn những người Peru vận chuyển ma túy cho bọn mafia là người nghèo không có việc làm. Không chỉ phụ nữ và người lớn, cả trẻ em cũng bị lôi kéo vào tội ác này.

Cuối tháng 12-2007, cảnh sát chống ma túy Peru bắt giữ 3 mẹ con mang cocaine trong bụng, trong đó cô gái 17 tuổi mang 105 gói chứa 940 gam cocaine và cậu con trai 15 tuổi nuốt 151 gói chứa 1,1 kg cocaine. Đây là lần đầu tiên cảnh sát Peru phát hiện trẻ em tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy tinh vi này. Điều đó cho thấy bọn mafia thường xuyên tăng cường các chiến lược vận chuyển “hàng trắng”. Được biết, để vận chuyển một kg ma túy bằng đường máy bay, các đối tượng là người Peru sẽ trả 300-1.000 euro, còn người nước ngoài thì được 1.000-4.500 euro. Bà Florita, người Bolivia có 3 người con vừa thụ án vì tội tham gia vận chuyển ma túy, cho biết bà được người ta hứa trả 3.500 euro để vận chuyển ma túy từ Lima sang Madrid. Tuy nhiên, sau khi vận chuyển trót lọt, chưa được trả tiền, bà lại bị ép thực hiện thêm một phi vụ nữa và bị sa lưới ở sân bay Lima năm 2005.

•V.P (Theo Le Monde)

•V.P (Theo Le Monde)

Chia sẻ bài viết