08/01/2009 - 09:18

Lừa đảo lấy tài sản, lãnh án

(CT)- Ngày 7-1-2009, HĐXX sơ thẩm -TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt bị cáo Quách Chí Thành (SN1960) ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25-4-2008, Thành đến thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang gặp ông Nguyễn Văn Chợ, nói là đi mua đất. Sau đó, Thành rủ ông Chợ ra Cần Thơ chơi. Ông Chợ lấy mô tô cho Thành chở ngang qua một tiệm vàng ở đường 30 Tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành chỉ vào nói là nhà của mình để cho ông Chợ tin tưởng và tiếp tục chở ông Chợ đến công viên Tao Đàn (phường Tân An, quận Ninh Kiều). Tại đây, Thành hỏi ông Chợ mượn xe đi công chuyện và chạy xe mô tô đến tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Chủ tiệm cầm đồ thấy Thành khả nghi nên báo với công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều bắt giữ Thành.

P.Y

Chia sẻ bài viết