10/12/2008 - 08:17

Kịp thời thu 10% quỹ đất tại các dự án khu dân cư để bố trí tái định cư cho các công trình trọng điểm

(CT) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại buổi làm việc với Tổ thu hồi 10% quỹ đất (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ) từ các chủ đầu tư (CĐT) dự án khu dân cư (KDC) trên địa bàn thành phố, vào chiều 9-12-2008.

Theo báo cáo của Tổ thu hồi 10% quỹ đất, từ đầu năm đến nay đã thu được 343 lô nền với tổng diện tích 34.895,5m2 từ 8 dự án KDC. Trong đó, có một số CĐT giao với số lượng lớn như: Công ty TNHH Diệu Hiền 94 lô nền, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát 50 lô nền, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586, chi nhánh Cần Thơ 6 ha... Các lô nền này đã được xét bố trí tái định cư (TĐC) cho các dự án quan trọng như đường Nam sông Hậu, dự án xử lý nước thải... góp phần tháo gỡ khó khăn trong khâu TĐC, thúc đẩy các dự án triển khai nhanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều CĐT không thực hiện nghiêm túc chủ trương này như: Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vật liệu xây dựng Fico, Công ty cổ phần Hoàng Mỹ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn, chỉ đạo: Tổ thu hồi 10% quỹ đất cần theo dõi sát tiến độ thực hiện các dự án KDC, kịp thời thu 10% quỹ đất để bố trí TĐC cho các công trình trọng điểm. Việc thu hồi này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu TĐC, tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm đang vướng mặt bằng. Đồng thời, cần đề xuất giải pháp thu hồi 10% quỹ đất hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện 2 cách thu 10% quỹ đất: Thu 5% quỹ đất (thành phố không phải nộp lại tiền đầu tư hạ tầng cho CĐT) và thu theo hình thức quy ra tiền để CĐT nộp cho thành phố; Tổ thu hồi 10% quỹ đất phải khẩn trương xây dựng đề án thu hồi 10% quỹ đất bằng nguồn vốn ngân sách để thoái trả lại tiền đầu tư hạ tầng cho CĐT. Giải pháp này sẽ tạo ra cho thành phố quỹ đất nhiều hơn, phục vụ nhu cầu TĐC trong thời gian tới...

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết