27/12/2017 - 10:13

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2032

Theo báo cáo công bố hôm 26-12 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR, Anh), Trung Quốc sẽ soán ngôi nền kinh tế số 1 thế giới của Mỹ vào năm 2032.

Báo cáo của CEBR nhận định tầm quan trọng ngày càng tăng của các nền kinh tế lớn châu Á sẽ tiếp diễn trong năm 2018 và những năm sau đó. Tổ chức có trụ sở tại Luân Đôn cũng dự đoán Ấn Độ sẽ vượt qua Anh và Pháp vào năm tới để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và sẽ tiến đến vị trí thứ 3 vào năm 2027.

Theo CEBR, đến năm 2032, 3 trong số 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đến từ châu Á gồm Trung Quốc (1), Ấn Độ (3) và Nhật Bản (4) trong khi Mỹ giữ ngôi “á quân”. Vào thời điểm đó, Hàn Quốc và Indonesia sẽ bước vào tốp 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm chỗ 2 quốc gia trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) là  Ý và Canada.

Báo cáo của CEBR còn đưa ra quan điểm lạc quan về kinh tế toàn cầu, được thúc đẩy bởi mức giá năng lượng và công nghệ rẻ. Tuy vậy, Nga có thể chịu tác động vì giá dầu thấp, nên có khả năng rớt từ vị trí thứ 11 hiện tại xuống thứ 17 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032.

ĐÔNG PHONG (Theo Bloomberg, Reuters)

Chia sẻ bài viết