Phát biểu với các tướng lĩnh chóp bu mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết mục tiêu của chính phủ mới là có quân đội mạnh thứ 10 thế giới vào năm 2019 so với vị trí thứ 19 hiện nay. Để đạt được điều đó, quốc gia đông dân thứ tư thế giới và có nền kinh tế xếp hạng 16 sẽ tăng mạnh chi tiêu quân sự.
Theo Bộ trưởng Ryamizard, ngân sách quốc phòng của Indonesia hiện chỉ chiếm 0,8% tổng ngân sách nhà nước và tân Tổng thống Joko Widodo cam kết sẽ nâng con số này lên 1,5%. Dự kiến số tiền tăng thêm hàng năm ngoài việc dùng mua sắm vũ khí và trang thiết bị hiện đại còn góp phần cải thiện đời sống của quân nhân. Bên cạnh đó, ngân sách cũng được sử dụng để khuyến khích phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa nhằm giảm lệ thuộc vào khí tài nhập khẩu.

Quân đội Indonesia phô diễn sức mạnh.
Sau 15 năm hầu như không mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono hồi năm 2010 đã khởi động chương trình hiện đại hóa khí tài cho quân đội. Đến nay đã có hơn 12 tỉ USD (ngoài ngân sách quốc phòng) được chi để hỗ trợ chương trình này. Nhờ đó, Indonesia đã ký thỏa thuận mua 164 xe chiến đấu từ Đức, dự kiến sẽ được giao vào năm 2016. Nước này cũng hợp tác với Hàn Quốc đóng 3 tàu ngầm và mới đây đặt hàng mua 11 trực thăng AS565 Panther của Airbus Helicopters để tăng cường khả năng chống tàu ngầm. Tuy là quốc gia được hợp thành từ hơn 18.000 hòn đảo nhưng Indonesia không có lực lượng hải quân mạnh, như thừa nhận của Tham mưu trưởng Hải quân Marsetio. Nước này hiện chỉ có 2 tàu ngầm và 4 khinh hạm trong khi nhu cầu tối thiểu phải là 12 tàu ngầm và 16 khinh hạm (Indonesia không có hàng không mẫu hạm cũng như tàu khu trục). Cũng trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội, hồi đầu tháng 11 vừa qua Indonesia đã tiếp nhận chiếc đầu tiên trong 6 chiến đấu cơ EC725 từ Airbus Helicopters và dự kiến sẽ đặt mua thêm 10 chiếc nữa.
Theo Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Moeldoko, quân đội Indonesia hiện chỉ mới đáp ứng được 38% nhu cầu cần thiết tối thiểu về khí tài và con số này dự kiến sẽ là 100% vào năm 2019 khi Indonesia hy vọng trở thành cường quốc quân sự lớn thứ 10 thế giới.
Theo website Global Firepower, quân đội Indonesia có 467.000 người và 400.000 quân dự bị với ngân sách quốc phòng năm 2014 là 6,9 tỉ USD. 10 quốc gia có quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay đều có chi tiêu quân sự bỏ xa Indonesia, cụ thể là Mỹ (612 tỉ USD), Nga (76,6 tỉ USD), Trung Quốc (126 tỉ USD nhưng con số thực tế được cho là cao hơn nhiều), Ấn Độ (46 tỉ USD), Anh (54 tỉ USD), Pháp (43 tỉ USD), Đức (45 tỉ USD), Thổ Nhĩ Kỳ (18,2 tỉ USD), Hàn Quốc (34 tỉ USD) và Nhật (49,1 tỉ USD).
Quốc Khánh
(Theo Antara, UPI, Business Insider)