16/12/2008 - 08:25

Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế – xã hội TP Cần Thơ

(CT) – Ngày 15-12-2008, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và triển khai nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2009. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2008, quận Bình Thủy đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, 16,5%; giá trị sản lượng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 2.726,89 tỉ đồng, tăng 436,89 tỉ đồng so với cùng kỳ. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển theo hướng đô thị hóa; lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển khá; hoạt động giáo dục, y tế phát triển mạnh; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm ngày càng đi vào chiều sâu; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Năm 2008, Đảng bộ quận phát triển 173 đảng viên mới, đạt 101,76% chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quận Bình Thủy vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế: Kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở các phường ven còn nhiều lúng túng. Công tác xây dựng, quản lý đô thị chưa chặt chẽ, tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục; công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Vận nhấn mạnh: Năm 2009, Đảng bộ quận Bình Thủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quan tâm công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quận cần tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc; tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị; thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu đô thị, khu công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản; quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo cho quận Bình Thủy phát triển nhanh và bền vững.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện một số sở, ngành hữu quan của thành phố đã đến kiểm tra công tác xây dựng cơ bản (XDCB) tại huyện Phong Điền.

Năm 2008, kế hoạch vốn thành phố giao cho huyện Phong Điền thực hiện công tác XDCB gần 98 tỉ đồng. Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện XDCB với khối lượng hoàn thành ước hơn 84 tỉ đồng và đạt 86,17% so với kế hoạch giao, cấp phát giải ngân được gần 62 tỉ đồng và đạt 63,26% so với kế hoạch giao. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện XDCB và giải ngân chậm so với kế hoạch giao do: cơ chế chính sách đầu tư xây dựng thay đổi lớn, giá cả vật tư tăng vọt, nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn huyện triển khai chậm…

Làm việc với Huyện ủy và UBND huyện Phong Điền, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cho rằng: Huyện Phong Điền đã có cố gắng trong công tác XDCB, nhưng so với yêu cầu chưa đạt, đúng ra đến thời điểm này địa phương phải thực hiện khối lượng đạt 100%, giải ngân đạt 90% so với kế hoạch. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện phải tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác XDCB trên địa bàn, tranh thủ mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng đối với các công trình do Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư, cần ưu tiên thực hiện sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng...

* Ngày 15-12-2008, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành đã có chuyến khảo sát việc xây dựng các khu tái định cư (TĐC) và tiến độ xây dựng khu công nghiệp (KCN) Hưng Phú 1 và 2, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

KCN Hưng Phú 1 có diện tích 262 ha do Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Cần Thơ đầu tư. Năm 2008, chủ đầu tư KCN này đã triển khai xây dựng khu TĐC 9,6 ha và đang tiếp tục áp giá bồi hoàn triển khai tiếp giai đoạn còn lại khu TĐC khoảng 35 ha. KCN Hưng Phú 2 có diện tích 212 ha, trong đó có 134 ha do Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (Công ty BMC) đầu tư và 78 ha do Công ty hạ tầng KCN Cần Thơ đầu tư. Hiện tại, Công ty BMC đang triển khai các thủ tục đầu tư khu TĐC có diện tích khoảng 33 ha để bố trí TĐC cho KCN này. Tuy nhiên, KCN Hưng Phú 2 đang gặp một số vướng mắc như chưa giao được ranh đất nên chưa thể triển khai giải phóng mặt bằng đồng loạt; một số hộ dân lấn đất bãi bồi để đòi bồi thường gây khó khăn cho chủ đầu tư…

Sau chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn, chỉ đạo: Các sở, ngành phải hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư KCN hoàn tất các thủ tục cần thiết; nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các KCN. Chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN để có “đất sạch” đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp địa phương, kịp đón đầu các công trình giao thông trọng điểm như sân bay, cầu, cảng sắp hoàn thành đưa vào sử dụng…

SỸ KHANG - ANH KHOA - THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết