04/12/2008 - 09:53

Vụ giết người bằng búa tạ ở TP Cần Thơ

Hung thủ đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn

(CT)– Sáng ngày 3-12-2008, Huỳnh Tuấn An (SN 1987, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ), kẻ sử dụng búa tạ đập đầu vợ chồng chị Lê Thị Hạnh (Báo Cần Thơ đã thông tin), đã được di lý về TP Cần Thơ sau 5 ngày lẩn trốn. Trước đó, Huỳnh Tuấn An đã ra đầu thú tại Công an quận 12 – TP Hồ Chí Minh vào chiều ngày 2-12-2008. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án Giết người.

12 giờ trưa ngày 27-11-2008, tại một ngôi nhà ở tỉnh lộ 917, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Huỳnh Tuấn An, là em họ của chị Hạnh, đã sử dụng búa tạ đập đầu vợ chồng chị Hạnh – anh Hùng rồi lấy một xe gắn máy và bỏ trốn khỏi địa phương. Chị Hạnh được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 3 giờ sáng ngày 28-11 đã tử vong. Anh Hùng bị thương vẫn đang điều trị.

P.T.NGHI –P.NAM

Chia sẻ bài viết