29/12/2011 - 14:33

Giá dầu tăng cao do Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz

Giá dầu trên thị trường thế giới tăng lên gần mức cao nhất trong vòng 6 tuần trở lại đây sau khi Tehran đe dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu trọng yếu.

Lời đe dọa trên vừa được Phó Tổng thống Mohammad Reza Rahimi nhắc lại để trả đũa việc Mỹ và một số nước muốn áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran. Trong khi đó, thống kê cho thấy dự trữ dầu của Mỹ thời điểm này đã giảm đi 0,8% so với con số 321,1 triệu thùng hồi tuần trước. Theo các nhà phân tích, dự trữ dầu của Mỹ giảm cộng với tuyên bố của Iran là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng vùn vụt. Ngày 27-12, giá dầu thô tại New York đã lên đến mức 101,54 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 16-11. Giá dầu thô tại Luân Đôn cũng tăng 12% lên 109,39/thùng.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman tại cửa ngõ Vịnh Persic là tuyến đường vận chuyển gần 40% lượng dầu thô buôn bán trên thế giới. Hiện Mỹ và châu Âu vẫn đang thuyết phục các đồng minh A-rập và châu Á hạn chế nhập khẩu dầu từ Iran nhằm buộc nước này phải từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

* Trong một diễn biến khác, Iran vừa đưa ra xét xử Amir Mirza Hekmati - công dân Mỹ gốc Iran bị cơ quan tình báo nước này bắt giữ gần đây với cáo buộc làm gián điệp cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và hoạt động chống phá an ninh quốc gia của Iran. Các công tố viên đã đề nghị mức án cao nhất là tử hình nếu bị cáo này bị phán quyết là có tội.

BẢO TRÂM
(Theo Bloomberg, Tehran Times)

Chia sẻ bài viết