* Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2008
(CT)- Ngày 2-12-2008, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2008 và sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Năm 2008, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động. Trên 22.970 cán bộ, đảng viên đã học các chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ, trong 2 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Điều quan trọng là các cấp, các ngành đã gắn Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Tính đến nay, các địa phương, đơn vị đã triển khai xây dựng được 137 chi bộ, Đảng bộ điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động còn một số mặt hạn chế. Một số đơn vị nhận thức về Cuộc vận động thiếu sâu sắc nên bước đầu xây dựng kế hoạch còn lúng túng, chưa hình dung hết các bước, các khâu tiến hành. Một số tổ chức Đảng tổ chức nghiên cứu học tập các chuyên đề còn đơn giản, chưa gắn với thực tiễn. Một bộ phận đảng viên chưa gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, chưa tạo được lòng tin của nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở các ngành, các cấp, các địa phương và từng cá nhân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, từng bước hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Cần quan tâm công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra để Cuộc vận động tiến hành sâu rộng và có hiệu quả thiết thực, gắn liền với thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa- xã hội ở từng cơ quan, đơn vị, ra sức xây dựng TP Cần Thơ đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương như Nghị quyết Đảng bộ Thành phố đã đề ra.
* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2008, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Chính trị Quân Khu 9; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo cấp thành phố và các quận, huyện, lãnh đạo các cơ quan khối Tư tưởng - Văn hóa - Khoa giáo thành phố... đến dự hội nghị.
Năm 2008, công tác tuyên giáo ở TP Cần Thơ có sự chuyển biến tích cực. Công tác nắm bắt, đánh giá dự báo diễn biến tư tưởng tại địa phương, đơn vị kịp thời, từ đó đã báo cáo, tham mưu cho cấp ủy có biện pháp giải quyết nhanh, chính xác những vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề nhạy cảm như công tác dân tộc, tôn giáo, công tác giải tỏa bồi hoàn... ngay từ cơ sở. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm đẩy mạnh, việc triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng được tổ chức chặt chẽ. Hệ thống tuyên giáo cũng đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng sâu rộng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng công tác văn hóa, nghệ thuật được chú trọng, thành phố và các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử truyền thống của dân tộc, tổ chức tốt các sự kiện hoạt động Năm du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008... Những kết quả này đã tác động tích cực đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo ra không khí phấn khởi, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Thời gian tới, công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh việc giáo dục lý luận chính trị, làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân quán triệt những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển của thành phố. Cần làm cho người dân nhận thức rõ những thuận lợi, cũng như những thách thức trong giai đoạn tới, từ đó tạo niềm tin, sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, đồng thời bám sát thực tiễn, cuộc sống nhân dân, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống nhân dân, để công tác tuyên giáo xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng.
Dịp này, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng III cho đồng chí Hồ Văn Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, và đồng chí Huỳnh Thị Lan Khanh, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác 5 năm 2003-2007.
SỸ KHANG - HOÀNG THANH