20/01/2012 - 09:16

EU chùn bước trước Iran?

Một cảng dầu mỏ của Iran. Ảnh: Guardian 

Giới lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) đã nhiều lần tuyên bố sẽ xem xét lệnh cấm vận dầu mỏ chống Iran trong cuộc họp cấp ngoại trưởng ngày 23-1 và đưa ra quyết định cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh cuối tháng này. Tuy nhiên, EU dường như đã chùn tay trong vấn đề Iran trước nguy cơ suy thoái kinh tế đe dọa khu vực này trong năm 2012.

Các nhà ngoại giao châu Âu cho biết cuộc họp của các đại sứ EU ngày 19-1 tại Brussels (Bỉ) đã quyết định chỉ nên áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran từ tháng 7-2012. Ngay cả sau thời hạn này, theo tờ Guardian của Anh, EU chưa chắc có thể sử dụng biện pháp cấm vận đó trước sự phản đối quyết liệt của Hy Lạp, quốc gia phụ thuộc phần lớn trong số 20% lượng dầu nhập khẩu từ Iran của EU. Nền kinh tế Hy Lạp đang trên bờ vực phá sản vì khủng hoảng nợ công, mà nếu thiếu nguồn cung ứng năng lượng từ Iran thì sẽ thêm khốn đốn.

Hiện nay, nhiều nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone), đang phải lo đối phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính mới sau khi bị hãng Standard & Poor’s đánh rớt hạng tín dụng. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng vừa dự đoán mức tăng trưởng kinh tế trung bình của EU năm 2012 chỉ đạt khoảng 0,7%, thấp hơn mức 1,6% năm 2011. Trong đó, các nền kinh tế lớn như Pháp, Đức, Anh sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Mohammad Ali Khatibi, đại diện của Iran tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cảnh báo nếu EU thông qua lệnh trừng phạt dầu mỏ chống lại nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong OPEC thì đó là một hành động “tự sát kinh tế” đối với nhiều nước thành viên.

Thật ra, nếu EU hoãn quyết định cấm vận dầu mỏ chống Iran, đây là điều có thể hiểu và được dự báo từ trước. Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ đã tuyên bố không thể cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran vào thời điểm này. Nhật Bản đã hứa cắt giảm nhưng không nói rõ thời gian.

KIẾN HÒA (Theo AP, Guardian)

Chia sẻ bài viết