27/12/2008 - 07:57

Công ty TNHH Đại Tây Dương

Đối thoại về việc giảm 50% tiền lương tháng 13 và tiền thâm niên của công nhân

* Tại các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ: Nhiều công nhân đang chờ việc

(CT) - Ngày 26-12-2008, Ban Giám đốc Công ty TNHH Đại Tây Dương (ở xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuộc Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức đối thoại với công nhân lao động (CNLĐ), theo yêu cầu của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thốt Nốt. Trước đó, ngày 25-12-2008, có khoảng 120 CNLĐ của Công ty TNHH Đại Tây Dương đã ngừng việc tạm thời.

Nội dung mà CNLĐ thắc mắc: Năm 2008, tiền lương tháng 13 và tiền thâm niên của CNLĐ lại thấp hơn so với năm 2007. Xung quanh vấn đề này, Ban Giám đốc Công ty TNHH Đại Tây Dương lý giải: Do việc kinh doanh trong quý IV của công ty không thuận lợi đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của cả năm. Vì thế, năm 2008, tiền lương tháng 13 và tiền thâm niên của CNLĐ giảm 50%, so với năm 2007.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thuận Thiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thốt Nốt, cho biết: Qua giải thích của Ban Giám đốc công ty, CNLĐ đã tiếp thu, nhưng chưa thực sự thỏa mãn. Vì thế, LĐLĐ huyện yêu cầu đối với Ban Giám đốc công ty phải khẩn trương tính toán lại cụ thể, để trình bày với CNLĐ về cơ sở, cách tính vì sao giảm tiền của cả hai nguồn thu nhập này. Đồng thời, thông báo với Ban Chấp hành Công đoàn, các phòng ban, bộ phận chức năng của công ty, để giải thích rõ với CNLĐ. Tiếp thu ý kiến đóng góp của LĐLĐ huyện, Ban Giám đốc công ty hứa sẽ khẩn trương báo cáo với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt, để có hướng giải quyết vụ việc sớm nhất. Cũng theo ông Ngô Thuận Thiên, sau buổi đối thoại, phần lớn các CNLĐ đều trở lại làm việc.

* Theo báo cáo của Ban Chấp hành công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, về tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống, thu nhập của công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp (KCN) Cần Thơ, hiện chỉ có 70% CNLĐ ở các doanh nghiệp (DN) trong tình trạng làm việc cầm chừng, số còn lại đang chờ việc (được hưởng 70% lương). Một số DN có hàng tồn kho hàng trăm tấn, chưa xuất khẩu được. Vì thế, các DN ngưng thu lao động. Lương bình quân của CNLĐ ở thời điểm này khoảng 1,7 triệu đồng/tháng.

Trong buổi làm việc mới đây giữa Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ, Ban quản lý KCN với 18 DN xuất khẩu đông CNLĐ ở KCN Trà Nóc 1 và 2 (có xuất khẩu sang các thị trường quốc tế), đa số các ý kiến của DN đều yêu cầu Nhà nước hỗ trợ thuận lợi cho DN xuất khẩu, hạ lãi suất ngân hàng và cho vay tăng vốn lưu động. Đồng thời, đề nghị Ban quản lý và Công ty phát triển hạ tầng KCN Cần Thơ thu giá thuê đất cho trả chậm để DN có điều kiện mở rộng sản xuất, chăm lo cho đời sống công nhân được tốt hơn.

NG.B - KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết