11/12/2008 - 09:15

Đề nghị truy tố những kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế

Bị can Võ Thành Nhân, đối tượng cầm đầu trong vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Ảnh: S.H

(CT)- Ngày 10-12-2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thành Nhân (ở Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cùng đồng bọn là: Nguyễn Văn Nơi (ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Diệp Hồng Thọ (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Triết (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Hữu Lâm (ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Châu (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thiện Khiêm (ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang); Trần Lê Khoa (ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang); Văng Công Truyền (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Phạm Thanh Huyền (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả”; Lê Văn Nghiêm (thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ); Cao Văn Thanh (phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ); Phan Thông Huân (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Khoa Nghĩa (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Trốn Thuế”.

Từ tháng 12-2005, Võ Thành Nhân cùng đồng bọn đã tổ chức mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính. Thủ đoạn bán hóa đơn của Nhân và đồng bọn là khi các đơn vị cần hóa đơn chỉ cần đưa mã số thuế, tên doanh nghiệp, số lượng hàng hóa cần xuất hóa đơn, đơn giá để Nhân chỉ đạo đồng bọn ghi nội dung lên các hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng, sau đó lập các hợp đồng, phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho... như hai bên có mua bán, làm ăn thật với nhau. Sau đó, Nhân và đồng bọn giao cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn kèm theo các chứng từ làm thủ tục kê khai hàng hóa mua vào, bán ra nhằm được khấu trừ thuế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Theo khai nhận của Nhân và đồng bọn tại cơ quan điều tra, từ việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế , đối tượng thu lợi thấp nhất là trên 51 triệu đồng và đối tượng thu lợi cao nhất là trên 404 triệu đồng.

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết