Lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân Hàn Quốc (PPP) Han Dong-hun tại cuộc họp khẩn ngày 6-12 cho biết, Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol phải bị đình chỉ chức vụ để không có thêm hành động “cực đoan” nào dù trước đó ông phản đối luận tội ông Yoon.
![Đảng cầm quyền “quay lưng” với ông Yoon](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2024/20241206/images/han%20quoc.webp)
Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối Tổng thống Yoon. Ảnh: AP
Ông Han nói rằng ông đã nhận được “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy Tổng thống Yoon có định dùng quân đội để bắt giữ các nhân vật chính trị nòng cốt với lý do “họ là lực lượng chống phá nhà nước” sau khi ban bố tình trạng thiết quân luật đêm 3-12.
“Hôm qua, tôi tuyên bố sẽ ngăn chặn động thái luận tội ông Yoon để tránh tình trạng hỗn loạn cũng như tránh gây hại cho người dân và những người ủng hộ chúng tôi. Toàn bộ 108 nghị sĩ của PPP sẽ đoàn kết và từ chối luận tội ông Yoon. Tuy nhiên, sau khi xem xét những sự thật mới được tiết lộ, tôi kết luận rằng cần phải đình chỉ ngay quyền lực của ông Yoon để bảo vệ Hàn Quốc và người dân. Nếu ông Yoon tiếp tục nắm giữ chức tổng thống thì các hành động cực đoan như tuyên bố thiết quân luật có thể lặp lại, khiến Hàn Quốc và người dân gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Tôi tin rằng bây giờ là lúc chỉ nghĩ đến Hàn Quốc và người dân" - ông Han nhấn mạnh.
Việc ông Han “quay xe” được cho là sẽ đảm bảo đủ số nghị sĩ bỏ phiếu luận tội ông Yoon. Theo ông Han, chính việc Tổng thống Yoon từ chối thừa nhận sai lầm khi ban bố thiết quân luật khiến ông thay đổi lập trường. “Tổng thống Yoon đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nhân sự nào đối với những quan chức quân đội đã can thiệp bất hợp pháp. Hơn nữa, ông ấy cũng không thừa nhận lệnh thiết quân luật bất hợp pháp này là sai trái” - ông Han nói thêm.
Ngay sau khi Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật đêm 3-12, Quốc hội Hàn Quốc tổ chức họp khẩn về quyết định trên. Toàn bộ 190 nghị sĩ tham gia cuộc họp bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Yoon dỡ thiết quân luật. Sau cuộc bỏ phiếu, các binh sĩ rút khỏi tòa nhà Quốc hội và ông Yoon 6 giờ sau đó thông báo chấp thuận yêu cầu của Quốc hội. Các đảng đối lập ngay hôm 4-12 đệ trình Quốc hội một bản kiến nghị luận tội Tổng thống.
Dự kiến, Quốc hội bỏ phiếu về kiến nghị này vào 19 giờ ngày 7-12 (theo giờ địa phương). Nếu bản kiến nghị được thông qua, Tổng thống Yoon sẽ bị đình chỉ chức vụ cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết. Nếu các thẩm phán chấp thuận, ông Yoon sẽ bị luận tội và cuộc bầu cử mới phải diễn ra trong vòng 60 ngày.
Hiện câu hỏi được đặt ra là ai sẽ tiếp quản Hàn Quốc nếu Tổng thống Yoon từ chức hoặc bị cách chức? Hiến pháp Hàn Quốc quy định, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ tạm đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, nếu cuộc bầu cử được tổ chức, ứng viên sáng giá nhất để trở thành tổng thống tiếp theo của xứ kim chi là lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Ðược biết, ông Lee, 60 tuổi, đã thua ông Yoon sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Trong khi ông Yoon giành được 48,6% phiếu bầu, ông Lee nhận được sự ủng hộ của 47,8% cử tri.
Ngày 6-12, cảnh sát và cơ quan công tố của Hàn Quốc đã thành lập các đội điều tra riêng biệt để xử lý các cáo buộc liên quan đến việc Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật trong đêm 3-12 vừa qua.
Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết lực lượng này đã thành lập một nhóm điều tra được chỉ định gồm khoảng 120 nhân viên để xem xét 4 đơn khiếu nại, cáo buộc Tổng thống Yoon Suk Yeol và những người khác về tội phản quốc, nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Cơ quan công tố Hàn Quốc cũng thông báo thành lập đơn vị điều tra đặc biệt, do Chánh Văn phòng Công tố viên cấp cao Seoul Park Se Hyun đứng đầu, để giải quyết các khiếu nại tương tự.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)