26/09/2022 - 19:29

Cử tri quận Ô Môn, huyện Thới Lai kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, TP Cần Thơ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách 

(CT) - Ngày 26-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TP Cần Thơ gồm: ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH TP Cần Thơ; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu QH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Châu Văn Liêm, phường Trường Lạc (quận Ô Môn) và cử tri xã Trường Xuân A, xã Trường Xuân B (huyện Thới Lai) trước kỳ họp thứ tư, QH khóa XV. Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ban Nội chính Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận Ô Môn, huyện Thới Lai.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ điều hành phần lãnh đạo các sở, ngành thành phố tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của cử tri quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ điều hành phần lãnh đạo các sở, ngành thành phố tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của cử tri quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt Đoàn Đại biểu QH TP Cần Thơ, ông Đào Chí Nghĩa báo cáo với cử tri về thời gian, chương trình kỳ họp thứ tư, QH khóa XV. Theo đó, dự kiến kỳ họp khai mạc sáng ngày 20-10-2022 và bế mạc ngày 18-11-2022 theo hình thức họp tập trung tại Tòa nhà QH. Tại kỳ họp, QH sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến lần đầu đối 7 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri quận Ô Môn kiến nghị QH, Chính phủ, lãnh đạo thành phố xem xét, tăng mức lương cơ sở, phụ cấp, nhằm đảm bảo đời sống và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cho cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực. Quan tâm đầu tư mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ quốc lộ 91B đến cầu Ô Môn); có nhiều hơn nữa chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhằm đảm bảo an ninh lương thực; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; khắc phục cho được tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế. Đề nghị thành phố cho biết cụ thể việc quy hoạch Khu công nghiệp 500ha trên địa bàn phường Trường Lạc…

Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo thành phố giải quyết những vấn đề mình quan tâm.

Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo thành phố giải quyết những vấn đề mình quan tâm.

Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị QH, Chính phủ và thành phố có giải pháp kiềm chế các vật tư nông nghiệp tăng giá, bảo đảm cho nông dân sản xuất có lời; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tăng biên chế cho trạm y tế cơ sở; xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn huyện để tạo việc làm, thu nhập cho người dân; quy định thống nhất một bộ sách giáo khoa để có sự kế thừa; xem xét nâng chế độ phụ cấp cho giáo viên mầm non; khắc phục tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Nhiều cử tri đề nghị QH, Chính phủ và thành phố quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi và trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo thành phố, quận, huyện tiếp thu, khẳng định các kiến nghị, các ý kiến của cử tri đều chính đáng, có tính cấp bách. Lãnh đạo Đoàn Đại biểu QH thành phố và các sở, ngành thành phố cho biết, việc tăng lương Trung ương Đảng, QH, Chính phủ đã có chủ trương, nhằm tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức, để triệt tiêu tham nhũng và tiêu cực, khuyến khích nhân tài. Nhưng do thời gian qua số lượng người hưởng lương từ ngân sách rất lớn (tương đương 11 triệu người); mặt khác, do dành nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19 nên chưa thực hiện được chủ trương này. Hiện nay, QH, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tinh gọn bộ máy để tăng lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng. Việc mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ quốc lộ 91B đến cầu Ô Môn), thành phố đưa vào kế hoạch của nhiệm kỳ tới. Hiện nay, thành phố đang đầu tư triển khai Dự án đường vành đai phía Tây đến năm 2026 hoàn thành sẽ giảm lưu lượng phương tiện giao thông cho quận Ô Môn. Đối với dự án Khu Công nghiệp 500ha tại phường Trường Lạc không thực hiện, do thực hiện quy hoạch tích hợp thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Lê Quang Mạnh và đại diện lãnh đạo thành phố cho biết, thành phố đã và đang thực hiện nhiều công trình, dự án xây dựng bờ kè, cầu đường với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng để ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành phố đã và đang thực hiện nhiều giải pháp quyết tâm khắc phục tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh và vật tư y tế trong một số cơ sở y tế. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã có kiến nghị nâng hệ số lương cho giáo viên mầm non và chỉ đạo các trường học thực hiện xã hội hóa để giảm bớt cho giáo viên mầm non trong việc lau chùi vệ sinh trường lớp. Chính phủ và thành phố đã và đang nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành để kiềm chế tăng giá các vật tư nông nghiệp; tăng cường kiểm soát và xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; tìm đầu ra và nâng giá trị các mặt hàng nông sản để bảo đảm cho nông dân sản xuất có lời. Trên địa bàn huyện Thới Lai đang được xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bước đầu đã có nhà đầu tư làm thủ tục để đầu tư. Các kiến nghị khác của cử tri, các đại biểu QH, lãnh đạo thành phố và địa phương đã ghi nhận để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau phần tiếp xúc cử tri, các đại biểu QH và lãnh đạo địa phương đã tặng quà 35 gia đình khó khăn ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố và quận Ô Môn trao quà tặng các hộ nghèo.

Lãnh đạo thành phố và quận Ô Môn trao quà tặng các hộ nghèo.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết