14/06/2013 - 09:25

Căn nguyên cũng bởi bệnh “lười”

Kết thúc kỳ thi, Đ. - sinh viên một trường cao đẳng lo lắng khi kết quả thi không   đạt yêu cầu, phải thi lại lần 2. Không riêng Đ., trong lớp còn có đến 11 sinh viên phải thi lại. Vốn đã lười học nên Đ. tin chắc mình không thể hoàn thành tốt lần thi lại. Thế là cậu sinh viên cùng bạn bè hùn hạp tiền và tìm cách hối lộ thầy. Kết quả, cả nhóm đã đóng góp hơn 3 triệu đồng và Đ. đại diện nhóm mua quà gửi tặng thầy, đổi lại sẽ nhận được số điểm đủ đậu. Sau chuyến đến thăm nhà thầy, mặt Đ. buồn rũ rượi vì thầy nhất quyết không nhận quà, dù Đ. hết mực nài nỉ. Cả nhóm lại nghĩ “chắc thầy chê quà giá trị thấp”, nên tụm ba tụm năm bàn luận sẽ hùn thêm 2 triệu để lo lót thầy.

Lần khác, chúng tôi gặp gỡ một sinh viên tên Ng. học ngành Kế toán của Trường ĐH KT-CN Cần Thơ. Biết chúng tôi đã tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành mà Ng. đang học, Ng. chẳng ngại ngần ngỏ ý nhờ đi học thuê, với giá 50.000 đồng/buổi và 200.000 đồng mỗi lần thi. Ng. còn biện minh: “Học ở trường chỉ mang tính lý thuyết thôi, còn làm được việc hay không là do khả năng cọ xát thực tế của mỗi người”. Ý kiến của Ng. có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng năng lực làm việc không chỉ ở quá trình cọ xát thực tế mà phải có nền tảng từ kiến thức học được ở nhà trường. Cách lý giải của bạn trẻ này chẳng qua chỉ để thoái thác việc học, nhưng muốn có bằng cấp. Hay như cuối tuần qua, chúng tôi có dịp quen biết Giang - học viên trung cấp dược thuộc một trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ. Chia sẻ về chuyện học hành, Giang tự hào khoe, đã nhiều lần qua mặt được nhiều giám thị để nhờ bạn bè thi giùm. Giang vui mừng cho biết: “Chỉ còn vài tháng nữa mình sẽ tốt nghiệp và sẽ xin làm trình dược viên. Học chủ yếu để có bằng cấp thôi, chứ mấy năm nay làm trình dược viên, mình có mảnh bằng nào đâu?”.

Trong khi nhiều năm qua, tổ chức Đoàn - Hội đã và đang tuyên truyền, vận động sinh viên tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”, thì những việc làm, thái độ hành xử thiếu trung thực của các bạn trẻ trên thật đáng phê phán. Thiết nghĩ, các cơ sở Đoàn - Hội cũng đẩy mạnh việc giáo dục, định hướng giúp sinh viên xác định đúng đắn mục tiêu học tập để phấn đấu rèn luyện. Bản thân mỗi bạn trẻ cần phải sống trung thực, học tập và làm việc bằng chính năng lực, bởi lười học thể hiện lối sống thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội.

TÚ ANH

 

Chia sẻ bài viết