17/11/2015 - 20:10

Bấp bênh số phận người nhập cư Syira

Trước mối lo ngại khủng bố sau vụ tấn công liên hoàn tàn khốc tại Pháp hôm 13-11, dư luận và giới chính khách đối lập tại nhiều nước gia tăng sức ép đòi chính quyền siết chặt, hoặc ngưng kế hoạch tiếp nhận người nhập cư đến từ Syria.

 “Hết đường” vào Mỹ?

Hàng loạt Thống đốc các bang nước Mỹ hôm 16-11 tuyên bố sẽ không chấp nhận người tị nạn Syria, trong khi các ứng viên tổng thống và giới lập pháp đảng Cộng hòa bắt đầu phản ứng quyết liệt kế hoạch của chính quyền Tổng thống Barack Obama tiếp nhận người nhập cư từ quốc gia Trung Đông này.

Các bang tuyên bố không tiếp nhận thêm người tị nạn Syria gồm Alabama, New Hampshire, Nam Carolina, Oklahoma, Idaho, Maine, Nebraska, Texas, Arkansas, Arizona, Indiana, Louisiana, Mississippi, Massachusetts, Ohio, Bắc Carolina, Wisconsin, Georgia và Illinois. “Texas không thể tham gia bất kỳ chương trình nào liên quan đến người tị nạn Syria. Bất kỳ ai có thể liên can đến khủng bố đều không được tái định cư tại Texas cho dù ngài hay bất kỳ quan chức liên bang nào có thể đảm bảo rằng những người tị nạn Syria sẽ không thể là một phần của bất kỳ một hoạt động khủng bố nào” - Thống đốc bang Texas Greg Abbott nhấn mạnh trong một thư ngỏ gửi Tổng thống Obama.

Người tị nạn Syria dừng chân tại một trại tị nạn ở Hy Lạp hôm 10-11. Ảnh: Reuters

Các ứng viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa cũng đã kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ tạm hoãn kế hoạch tiếp nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới. Ứng cử viên tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ cân nhắc việc đóng cửa một số nhà thờ Hồi giáo trong khi ứng viên Ben Carson thì cho rằng Quốc hội nên cắt giảm kinh phí tất cả các chương trình tiếp nhận người tị nạn từ Syria. Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết ông sẽ trình một dự luật nhằm lập tức đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho những người tị nạn chạy trốn các nhóm cực đoan. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa nhận định hành động cho phép dòng người tị nạn tràn vào Mỹ sau cuộc tấn công tại Paris là quá mạo hiểm, có thể tạo ra một viễn cảnh tương tự tại xứ cờ hoa.

Gia tăng chia rẽ

Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân chủ lại có quan điểm trái ngược hoàn toàn. Thống đốc bang Pennsylvania và Washington cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ liên bang trong việc tiếp nhận người tị nạn Syria. “Washington sẽ tiếp tục là một nơi luôn chào đón những người tìm kiếm nơi trú ẩn, bất kể họ đến từ đâu và tôn giáo của họ là gì” - Thống đốc bang Washington Jay Inslee chia sẻ. Những người ủng hộ người tị nạn cũng cho rằng thống đốc các bang cũng như thành viên đảng Cộng hòa đang nhắm mục tiêu vào những nạn nhân chứ không phải là nhằm vào bọn thủ phạm khủng bố. “Họ chỉ là những nạn nhân của bọn khủng bố. Hành động gây ảnh hưởng tới con người cũng như danh tiếng của chúng tôi là một hành động không thể chấp nhận được” - Melanie Nezer, phó chủ tịch của HIAS, một nhóm giúp đỡ những người tị nạn toàn cầu, phát biểu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước Mỹ sẽ không đóng sập cánh cửa đối với người tị nạn Syria vì chính họ là những người chịu nhiều tổn thương nhất do chủ nghĩa khủng bố. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cũng cho biết Washington sẽ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận người tị nạn Syria. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “sẽ có một quá trình xét duyệt cẩn trọng với sự tham gia của cộng đồng tình báo, Bộ An ninh nội địa và Trung tâm Chống khủng bố của Mỹ”.

Cũng tại hội nghị G20, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tái cam kết tiếp tục kế hoạch tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria từ nay đến đầu năm 2016. Tuy nhiên, phe bảo thủ đối lập đang gia tăng áp lực đòi ông phải xem xét lại chương trình này. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop khẳng định bà không tán thành những đề nghị đóng cửa biên giới với người tị nạn, dù cho biết quá trình xét duyệt cấp thị thực cho người tị nạn Syria và Iraq vào Úc sẽ được thắt chặt và xem xét kỹ. Trong khi đó, theo hãng tin Pháp AFP, các nhà lãnh đạo dân túy và cực hữu khắp châu Âu cũng vừa đồng loạt kêu gọi chính quyền chấm dứt tiếp nhận người tị nạn Syria. Nữ thủ lĩnh đảng Mặt trận Dân tộc Marine Le Pen của Pháp yêu cầu chính quyền "ngưng ngay lập tức" việc chào đón người nhập cư mới từ Syria. Phong trào cực hữu PEGIDA ở Đức thúc giục chính phủ "đóng cửa biên giới đối với những người nước ngoài hoàn toàn khác biệt về văn hóa và tôn giáo".

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết