05/06/2013 - 09:28

KẾT THÚC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 TẠI CẦN THƠ

An toàn, nghiêm túc, đúng qui chế

(CT-TTXVN)- Đó là đánh giá của ông Nguyễn Quý Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và tuyển sinh TP Cần Thơ, về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại TP Cần Thơ.

Thí sinh trao đổi bài thi môn Ngoại ngữ vào chiều 4-6. Ảnh: B.NG 

Qua 3 ngày thi, cán bộ coi thi, thí sinh (TS) thực hiện nghiêm túc, đúng qui chế của Bộ GD&ĐT; không có TS, cán bộ coi thi vi phạm qui chế thi. Đạt kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan hỗ trợ tốt kỳ thi; nhất là nỗ lực của tập thể cán bộ coi thi, TS, giúp kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Theo ông Đôn, đáng tiếc là có một số TS vắng thi do tai nạn giao thông, bị bệnh. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể, Sở GD&ĐT sẽ xem xét đặc cách hoặc bảo lưu kết quả thi của các TS.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, ở ngày thi cuối TS dự thi môn Toán (buổi sáng) và Ngoại ngữ (buổi chiều); riêng TS hệ giáo dục thường xuyên thi môn Vật lý (thay thế môn Ngoại ngữ). Buổi sáng có 7.790 TS hệ giáo dục phổ thông dự thi (vắng 5 TS, trong đó có 1 TS bị bệnh) và 1.226 TS hệ giáo dục thường xuyên dự thi (vắng 23 TS). Như vậy, trong 3 ngày thi, TP Cần Thơ có 75 lượt TS vắng thi; trong đó, 1 TS bị tai nạn giao thông và 4 TS bị bệnh.

Sau khi kết thúc kỳ thi, các hội đồng chấm thi bắt đầu chấm bài thi của TS. Dự kiến, ngày 18-6, ngành giáo dục thành phố sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Chiều 4-6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo thi đã chủ trì cuộc họp báo thông báo về công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các trường hợp vi phạm quy chế của thí sinh, giám thị và cán bộ phục vụ thi được phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo sự nghiêm minh của kỳ thi. Số thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 49 (do mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi); số cán bộ bị đình chỉ làm công tác phục vụ thi là 2 người, do mang điện thoại di động vào khu vực thi. Năm 2012, số thí sinh bị đình chỉ là 27 em và số giám thị vi phạm là 8 người.

Về thông tin "lộ đề thi văn" như một số phương tiện thông tin đại chúng có nêu, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định không có chuyện "lộ đề", việc đề thi vô tình trùng khớp với một vài câu trong đề ôn luyện của giáo viên cho học sinh thi thử là hoàn toàn bình thường do đề thi tốt nghiệp THPT nằm trong chương trình giáo dục phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định, đề thi các môn thi được bảo mật an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu từ soạn thảo, in sao đến vận chuyển tới các Hội đồng coi thi, các phòng thi và thí sinh. Đề thi năm nay có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; phù hợp với thời gian làm bài; kiểm tra được kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức; có khả năng phân hóa được trình độ thí sinh. Đề thi môn Ngữ văn và Địa lý được ra theo hướng mở, gắn với thực tiễn đời sống chính trị - xã hội và yêu cầu kiến thức liên bộ môn.

Sau khi kết thúc kỳ thi, việc chấm hậu kiểm sẽ được tiến hành để đảm bảo công bằng cho các thí sinh. Năm 2012, việc chấm lại đã được tiến hành ở 16 điểm, năm nay có thể sẽ mở rộng hơn nữa.

B.NG-NGỌC ANH

Chia sẻ bài viết