Hôm qua, đại sứ Mỹ tại Ecuador, bà Heather Hodges, đã xách va-li lên đường về nước, hãng tin AP cho biết. Đúng một tuần trước đó, Quito ra lệnh trục xuất nhà ngoại giao kỳ cựu này sau khi WikiLeaks công bố một bức điện tín hồi năm 2009, trong đó bà Hodges nói “chắc như đinh đóng cột” rằng Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã bổ nhiệm ông Jaime Hurtado làm tư lệnh cảnh sát dù biết ông này tham nhũng. Nói vậy chẳng khác nào thẳng thừng chỉ trích nhà lãnh đạo nước sở tại dung dưỡng những kẻ tay đã “nhúng chàm”. Hơn thế nữa, Tổng thống Correa lại là người từng nhiều lần cam kết sẽ đấu tranh loại bỏ tình trạng tham nhũng trong lực lượng cảnh sát Ecuador.
Có vẻ vẫn chưa nguôi giận nên hôm 8-4 Tổng thống Correa lại lên tiếng tố cáo Washington thực hiện các hành động gián điệp trong nội bộ lực lượng cảnh sát và quân đội quốc gia nước này. Theo ông, WikiLeaks đã tiết lộ Đại sứ quán Mỹ có “tay trong” trong lực lượng an ninh Ecuador.
Dĩ nhiên là Washington không thể “án binh bất động”. Hôm 7-4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu Đại sứ Ecuador Luis Gallegos đến và tuyên bố ông này là “nhân vật không được hoan nghênh”, đồng thời yêu cầu ông Gallegos rời khỏi xứ cờ hoa sớm ngày nào hay ngày đó. “Nhân vật không được hoan nghênh” là nguyên văn cụm từ từng được phía Ecuador dùng đối với bà Hodges, chỉ khác là lần này phía Mỹ không giải thích lý do trục xuất ông Gallegos. Ngoài ra, Washington cũng tạm hoãn cuộc đối thoại song phương với Quito, dự kiến diễn ra trong 2 tháng nữa. Hiện không ai dám chắc liệu kim ngạch mậu dịch song phương 13 tỉ USD mỗi năm (Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ecuador) và gói viện trợ chống ma túy trị giá nhiều triệu đô-la có bị ảnh hưởng hay không.
Trả đũa ngoại giao không phải là chuyện mới trong quan hệ giữa các nước trên thế giới, nhưng biện pháp này dường như đang có xu hướng trở nên thịnh hành. Chẳng hạn Iran hôm 9-4 đã ra lệnh trục xuất 3 nhà ngoại giao Koweit với cáo buộc hoạt động tình báo. Quyết định trên được đưa ra một tuần sau khi Koweit buộc 3 nhà ngoại giao Iran phải rời khỏi nước này vì liên quan đến mạng lưới gián điệp chuyên thu thập thông tin về các cơ sở quân sự của Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh.
Trước đó, vào hạ tuần tháng 3, Tehran cũng đã trục xuất 1 nhà ngoại giao Bahrein để phản đối việc Bahrein yêu cầu 1 quan chức Đại sứ quán Iran rời khỏi nước này do can thiệp vào công việc nội bộ của họ.
LÊ DÂN