Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây đã hé lộ hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2012, gồm đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy và ứng viên đảng Xã hội Francois Hollande. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán cuộc bỏ phiếu vòng 1 hôm nay (22-4) có thể gây bất ngờ do nền kinh tế Pháp, giống như ở nhiều nước châu Âu, hiện gặp khó khăn và cử tri vẫn đang tìm kiếm một giải pháp.
Bên cạnh Tổng thống Sarkozy và ông Hollande, cuộc đua ở vòng 1 còn có nữ ứng viên Marine Le Pen thuộc đảng Mặt trận dân tộc - người lâu nay được cho sẽ giành vị trí thứ 3, ứng viên đảng Phong trào dân chủ trung dung Francois Bayrou và Jean-Luc Mélenchon của đảng Mặt trận cánh tả. Ngoài ra, còn 5 ứng viên khác nữa, nhưng do tỷ lệ ủng hộ họ trong các cuộc thăm dò ý kiến vừa qua quá thấp, không tới 10%, nên không được đánh giá cao.

3 ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2012, từ trái qua: ông Francois Hollande, Tổng thống Sarkozy và bà Marine Le Pen. Ảnh: AFP
Kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu ngày Chủ nhật sẽ như thế nào? Theo dự đoán hiện nay, hai ông Sarkozy và Hollande sẽ nhận được số phiếu cao nhất, khoảng 27,5%, và tiến thẳng vào cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra vào ngày 6-5 tới. Tổng hợp kết quả các cuộc thăm dò ý kiến trước ngày bầu cử cho thấy, Tổng thống Sarkozy bắt đầu với tỷ lệ ủng hộ khoảng 25% hồi tháng 10-2011 và duy trì mức đó cho đến tháng 2-2012, khi con số tăng lên gần 30%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Hollande lại giảm từ mức trên 35% xuống còn khoảng 30% kể từ khi ông được đảng Xã hội chọn làm ứng viên tổng thống vào tháng 10-2011 cho đến tháng 1-2012, rồi tiếp tục trượt xuống dưới 30% hồi tháng 3. Vị trí thứ 3 của bà Le Pen bị thách thức bởi ứng viên Mélenchon do cả hai đều nhận được tỷ lệ ủng hộ khoảng 15% và họ bỏ xa đối thủ còn lại là Bayrou, hiện chiếm không tới 10%.
Theo nhận định của Nhật báo Phố Wall (Mỹ), chủ nhân Điện Élysée hiện tại đang gặp khó khăn trong việc đánh bại đối thủ “nặng ký” Hollande. Vị tổng thống trung hữu 57 tuổi liên tục bị ông Hollande dẫn điểm nhiều tháng liền, mặc dù có tăng thêm vài điểm gần đây sau khi giải quyết nhanh các vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Toulouse hồi tháng trước. Nếu thất bại, ông Sarkozy sẽ là nhà lãnh đạo thứ 11 tại Khu vực đồng euro (Eurozone) mất chức kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công bắt đầu. Điều khiến ông Sarkozy có thể thua cuộc chính là khả năng lãnh đạo kém cỏi khi cơn khủng hoảng tràn qua Eurozone, khiến nền kinh tế bị tác động sâu sắc. Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp hiện ở mức 10%, cao nhất trong vòng 13 năm, trong khi nợ công chiếm tới 90% GDP, tăng từ mức 64% lúc ông đăng quang năm 2007.
Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tái cử, Tổng thống Sarkozy đã vận động tranh cử rầm rộ, mạnh dạn cam kết cắt giảm số người nhập cư và xem xét quyền lợi của người thất nghiệp. Trong khi đó, ông Hollande hứa tăng lương tối thiểu trong nỗ lực thu hút cử tri bỏ phiếu cho ông. Dù cả hai ứng viên đều được dự báo sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 1 với tỷ lệ tương đương nhau, nhưng các cuộc khảo sát cho thấy ứng viên đảng Xã hội có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo tại vòng 2 và trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Pháp.
THANH TRÚC
(Theo Guardian, Wall Street Journal)