Thời gian gần đây, các câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ hoạt động rất sôi nổi, chất lượng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. “Sức sống mới” ấy đến từ các sân chơi nghệ thuật định kỳ.
Quá phấn khởi!
CLB Hát nhạc truyền thống được hình thành khá lâu và để lại nhiều ấn tượng trong quá trình sinh hoạt. Các thành viên của CLB, ngoài một vài người ở tuổi trung niên, phần lớn đều đã ở tuổi U70, U80, thậm chí U90, nhưng rất nhiệt tình, tham gia sinh hoạt đều đặn. Các cô chú trong CLB đầu tư trang phục, đạo cụ và tập luyện rất bài bản, tham gia nhiều liên hoan, hội thi và đặc biệt là sân chơi văn nghệ định kỳ do Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ tổ chức. Cô Phạm Thị Minh Tuệ, chủ nhiệm CLB, năm nay đã 86 tuổi, cho biết: Gần đây, Trung tâm Văn hóa thành phố thường xuyên tổ chức các đêm văn nghệ định kỳ, giao lưu, tạo sân chơi cho các CLB nên ai cũng phấn khởi. Các thành viên trong CLB Hát nhạc truyền thống cũng nỗ lực sinh hoạt đều hơn, tập luyện thường hơn để các tiết mục giao lưu thêm phần chỉn chu. “Hồi trước, lâu lâu mới có một đêm văn nghệ được tham gia biểu diễn, nay thì tháng nào cũng có. CLB của cô có khi biểu diễn 1 tiết mục, có khi 2 tiết mục. Quá phấn khởi!”, cô Minh Tuệ nói.

Một tiết mục văn nghệ do CLB Hát nhạc truyền thống biểu diễn tại sân khấu cà phê văn nghệ, Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ.
Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng, Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử Tây Đô, mở đầu câu chuyện bằng đêm văn nghệ định kỳ mới đây, chị và Nghệ nhân ưu tú Như Nguyệt đã diễn một trích đoạn cải lương, nhận được sự cổ vũ của mọi người. Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng kể câu chuyện này để minh chứng cho việc được “tiếp lửa” từ các sân chơi tại chỗ do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức. “Tôi ít diễn cải lương lắm, đôi khi chỉ là hỗ trợ nghệ sĩ trẻ. Nhưng thấy không khí các đêm văn nghệ thú vị quá, tôi cũng bị cuốn hút”, chị nói.
Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng cho biết thêm, sau mấy mươi năm CLB Đờn ca tài tử Tây Đô hoạt động, Trung tâm Văn hóa thành phố hỗ trợ nhiều từ sân chơi định kỳ, mời tham gia biểu diễn các chương trình nghệ thuật hay tổ chức các lớp truyền nghề, nâng cao về đờn ca tài tử. Chị tự hào nói rằng, khoảng 80% Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của TP Cần Thơ đều trưởng thành từ CLB.
Một điểm sáng của văn nghệ quần chúng TP Cần Thơ là CLB Thiếu nhi Mặt trời bé con. Các thành viên nhí của CLB tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình nghệ thuật quy mô cấp thành phố, khu vực, quốc gia, tạo dấu ấn rõ nét. Bà Trương Thanh Nga, Chủ nhiệm CLB, cho biết: Trung tâm Văn hóa đã hỗ trợ CLB rất nhiều về sinh hoạt, sân chơi định kỳ cũng như tham gia biểu diễn. Sự động viên, khích lệ và tạo điều kiện sinh hoạt đó đã giúp CLB có thêm động lực.
Ngôi nhà chung
Năm 2024, Trung tâm Văn hóa thành phố thành lập mới CLB Dân vũ thể thao, giải tán CLB không hoạt động hiệu quả, hiện còn lại 14 CLB năng khiếu, sở thích, chuyên môn nghiệp vụ, với gần 350 thành viên. Các CLB này đa dạng loại hình như đờn ca tài tử, hát nhạc truyền thống, dân ca, thư pháp, thanh nhạc, bolero, múa… Ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, thông tin: Năm qua, đơn vị đã tổ chức 20 chương trình “Tình khúc Bolero”, 3 chương trình “Hát với đam mê”, 3 sân chơi ca múa nhạc… Đặc biệt, 6 chương trình giao lưu các CLB trực thuộc, các chương trình giao lưu CLB đờn ca tài tử quận, huyện, chương trình Tiếng thơ… Các chương trình, sân chơi này đã tạo hiệu quả rõ nét trong vực dậy phong trào văn nghệ quần chúng, tạo động lực để các CLB nâng cao chất lượng sinh hoạt.
Một đơn cử khác là tại Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân Ất Tỵ 2025 vừa qua, Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ đã có cách làm sáng tạo, được sự đồng tình của người yêu nghệ thuật, đó là đầu tư, mở rộng quy mô vòng sơ tuyển. Hai đêm sơ tuyển thay vì tổ chức khép kín thì có sân khấu ngoài trời phục vụ khán giả hẳn hoi, chất lượng giống như một chương trình nghệ thuật không chuyên. Ban Tổ chức hướng đến mục tiêu đây không chỉ là hoạt động tuyển chọn tiết mục chất lượng vào vòng tranh giải, mà còn tạo “cú hích” để thúc đẩy phong trào văn nghệ “sáng đèn” thường xuyên hơn. Anh Lương Kỳ Bảo Duy, thí sinh cuộc thi, chia sẻ: “Tôi ấn tượng trước sự đầu tư, quy mô của liên hoan lần này. Điều đó đòi hỏi thí sinh chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn”.
Có thể nói, việc Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ quan tâm đầu tư các sân chơi tại chỗ, giao lưu, sinh hoạt định kỳ đã xây nên ngôi nhà chung cho những người yêu thích nghệ thuật. Ở đó, thành viên CLB được thỏa sức với đam mê, trau dồi kỹ năng và từ đó, giúp địa phương “đãi cát tìm vàng” để bổ sung nhân tố mới cho văn nghệ quần chúng TP Cần Thơ.
Ông Nguyễn Thanh Phú cho biết: Trong năm 2025, Trung tâm Văn hóa thành phố đã lên kế hoạch tạo điều kiện để 14 CLB trực thuộc có sân khấu sinh hoạt định kỳ tại Trung tâm Văn hóa thành phố hoặc công viên Bến Ninh Kiều. Cùng với đó là tổ chức các sân chơi, hội thi ở từng loại hình nghệ thuật. “Mục tiêu là xây dựng các sân chơi mới, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu nghệ thuật của các CLB. Đây cũng là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho việc thực hiện chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch tại TP Cần Thơ”, ông Nguyễn Thanh Phú chia sẻ.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH