16/07/2009 - 09:49

Xử phạt thêm 6 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Hậu

(CT)- Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP Cần Thơ vừa kết hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hậu vào tối 14-7-2009.

Đoàn đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp đang khai thác cát trên tuyến sông Hậu, trên địa bàn phường Thới An và Thới Long, quận Ô Môn, gồm: ông Lê Tấn Hòa, Võ Phương Khánh, Lê Tấn Đạt, cùng ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An; ông Nguyễn Hữu Chính, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; ông Trần Ngọc Tân, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Phụng, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đa số trường hợp trên đều vi phạm: không có giấy phép khai thác cát; không xuất trình được giấy tờ của trang thiết bị thi công; không chứng chỉ điều khiển phương tiện; không hợp tác với lực lượng kiểm tra (không ký tên vào biên bản) và khai thác cát không đúng vị trí cấp phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động các phương tiện, tạm giữ phương tiện và giấy chứng minh nhân dân của người điều khiển phương tiện… Điều đáng nói là có chủ phương tiện vừa bị Công an tỉnh An Giang xử phạt hành chính vào ngày 23-5-2009, nay lại tiếp tục vi phạm tại TP Cần Thơ.

X.Đào

Chia sẻ bài viết