10/03/2010 - 20:56

Xu hướng làm phim bằng công nghệ 3D

Sau khi bộ phim “Avatar” của đạo diễn lừng danh James Cameron tỏa sáng tại các rạp chiếu bóng trên khắp hành tinh, triển vọng của dòng phim sử dụng công nghệ 3 chiều (3D) được cho đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Nhiều chuyên gia phim ảnh đồng tình cho rằng mô hình làm phim mới đang tạo ra cuộc cách mạng lớn ở rạp chiếu bóng. Năm 2009, hãng phim hoạt hình DreamWorks của Mỹ đưa kỹ thuật 3D mới, InTru3D, vào “Monster vs. Aliens” (Quái vật đại chiến với Người ngoài hành tinh). Phim lập doanh thu kỷ lục 59,3 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu và dẫn đầu Bảng xếp hạng phim ăn khách tại thị trường Bắc Mỹ.

 Phim “Avatar” được cho vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của công nghệ 3D.  Ảnh: The Hindu

Dòng phim 3D cũng đang làm thay đổi hoàn toàn thói quen nghe nhìn tại các rạp chiếu bóng. “Hiệu ứng 3 chiều có thể đẩy bối cảnh trong phim lồi ra 70% về phía khán giả, trong khi nền hình mở rộng 40% về phía sau. Nói cách khác, màn ảnh của phim hầu như không tồn tại”, Giám đốc điều hành DreamWorks Jeffrey Katzenberg giải thích. Kỹ xảo này giúp khán giả cảm nhận đầy đủ chiều sâu và chiều rộng của bối cảnh giống như nó đang diễn ra trong thế giới thực.

“Làm phim bằng công nghệ 3D là phương pháp rất mới bởi kỹ thuật này chỉ ra đời trong khi đạo diễn Cameron và DreamWorks sản xuất các bộ phim. Chúng ta đều đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Do vậy, các nhà làm phim Hàn Quốc, vốn có tiếng là tài năng và nhiều sáng kiến, nên mạnh dạn đề xuất nếu có ý tưởng gì hay”, Jhun Yong-duk, một trong 4 chuyên gia 3D phụ trách bối cảnh của DreamWorks, khuyên các đồng nghiệp trong một lần trả lời phỏng vấn ở quê nhà.

Dự báo về sự phát triển của DreamWorks, ông Katzenberg cho rằng tương lai của các bộ phim do hãng sản xuất sẽ phụ thuộc vào kỹ xảo điện ảnh mới. “Điều đó thật thú vị”, Katzenberg tỏ ra phấn khởi khi nói về chuyện phải vừa học, vừa làm và vừa phát triển một công nghệ làm phim mới.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết