TRÍ VĂN
Tờ Al Jazeera mới đây cho biết, dân số ngày càng giảm của Nhật Bản đang thúc đẩy xu hướng người dân thành thị đổ xô mua nhà bị bỏ hoang giá rẻ ở nông thôn.

Allen Lindskoog trước ngôi nhà mới mua của mình. Ảnh: Al Jazeera
Cặp đôi Reiko Ishimoto và Allen Lindskoog là một ví dụ. Khi Ishimoto và Lindskoog sống và làm việc ở thủ đô Tokyo, họ chưa bao giờ hình dung ra cuộc sống yên bình ở vùng nông thôn. Nhưng khi cặp vợ chồng này ngồi trên hiên ngôi nhà bằng gỗ được tân trang lại có mái ngói rộng, nền nhà được xây bằng những tảng đá vôi cùng với khu vườn tre, họ cảm nhận được cảm giác mãn nguyện.
Trước đó, sau khi có dữ liệu về những ngôi nhà bị bỏ hoang, Ishimoto và Lindskoog tìm thấy một ngôi nhà được xây cách đây khoảng 80 năm ở Nirasaki, đô thị nhỏ nằm cách Tokyo chừng 130km về phía Tây. Hồi tháng 8 năm ngoái, cặp đôi này bỏ ra gần 10 triệu yen (khoảng 70.000USD) để mua ngôi nhà. Cho đến nay, họ chi thêm khoảng 15.000USD cho việc tân trang. “Tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm việc trong thành phố đến 10 hoặc 11 tiếng. Tôi rất yêu thiên nhiên nên tôi nghĩ rằng việc có một ngôi nhà ở giữa núi thì không còn gì bằng. Dù đã bị bỏ hoang trong 20 năm nhưng tình trạng bên trong ngôi nhà siêu tốt, gần như sẵn sàng để dọn đến ở” - Ishimoto nói. “Khi ở đây, bạn sẽ nhận ra rằng sống ở thành phố là không được thoải mái” - Lindskoog tiếp lời.
Ishimoto và Lindskoog nằm trong số ngày càng nhiều người đổ xô mua những ngôi nhà bị bỏ hoang ở vùng nông thôn Nhật Bản. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng. Lượng người ở xứ Mặt trời mọc được dự đoán giảm từ con số 125 triệu hiện nay xuống còn chỉ 87 triệu trong vòng 50 năm tới. Al Jazeera cho hay dân số ngày càng thu hẹp ở các vùng nông thôn cùng với tình trạng “chảy máu chất xám” đến các thành phố lớn đã để lại vô số “ngôi nhà ma” rải rác khắp các vùng nông thôn Nhật Bản. Hồi tháng 1 năm nay, chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida đã triển khai một chương trình nhằm hồi sinh các vùng nông thôn. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ 1 triệu yen/trẻ cho các gia đình chuyển từ Tokyo về vùng thôn quê.
Theo thống kê chính thức, khoảng 8,5 triệu ngôi nhà bị bỏ hoang ở Nhật Bản nhưng con số thực có thể lên tới gần 11 triệu. Với lượng nhà bị bỏ hoang nhiều như vậy nên giá của nó cũng ở mức “dễ thở”. Theo đó, một ngôi nhà bị bỏ hoang có giá chỉ từ 10.000-20.000USD trong khi những ngôi nhà lớn hơn có giá khoảng 60.000USD. Với mức giá trung bình của một căn hộ chung cư ở Tokyo trong năm nay có lúc lên tới gần 63 triệu yen (tương đương 484.000 USD) cùng với giá bất động sản ở các thành phố lớn trên toàn cầu tăng vọt, mối quan tâm đối với những ngôi nhà bị bỏ hoang ở vùng nông thôn Nhật Bản tăng mạnh. Hiện công ty tư vấn bất động sản Akiya & Inaka nhận được hàng chục yêu cầu mua nhà mỗi ngày, gồm cả các khách hàng quốc tế. Matthew Ketchum, nhà đồng sáng lập Akiya & Inaka, cho biết tình trạng đồng yen yếu, sự quan tâm đến văn hóa Nhật Bản, việc Tokyo mở cửa biên giới sau hơn 2 năm chống đại dịch COVID-19 cùng với việc nhiều người tìm kiếm lối sống không căng thẳng là những yếu tố thúc đẩy xu hướng này.
Hiện một số cộng đồng, chẳng hạn như Osakikamijima, hòn đảo nhỏ ngoài khơi tỉnh Hiroshima, đang tích cực khuyến khích người dân mua nhà bị bỏ hoang. Kể từ khi chính quyền địa phương biến Osakikamijima thành “hòn đảo giáo dục”, mở một trường quốc tế cũng như một trường đại học nhỏ, nơi đây chứng kiến sự gia tăng của cư dân nước ngoài. Công dân xứ Wales Simon Whalley là một trong số đó. Khi Whalley nhận được công việc tại trường quốc tế địa phương, anh và vợ quyết định mua một căn nhà bị bỏ hoang có giá khoảng 25.000USD. Whalley cho hay, sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương giúp họ cảm thấy như đang ở quê nhà.