29/06/2025 - 18:10

Thiết thực chăm lo đời sống nhân dân 

Cấp ủy Chi bộ khu vực 2 (phường An Bình, quận Ninh Kiều) phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, Chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, hạ tầng khu dân cư được nâng cấp khang trang, khu vực không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.


Cán bộ khu vực 2 tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chi bộ khu vực cung cấp

 

Với quan điểm học Bác lo cho dân, vì nhân dân phục vụ, CB, ÐV khu vực 2 vận động xã hội hóa nâng cấp nhiều hẻm, tạo cảnh quan khu dân cư văn minh. Trong đó, CB, ÐV khu vực đã vận động nhân dân đóng góp 58 triệu đồng nâng cấp những đoạn xuống cấp, bị ngập ở hẻm 9. Ông Lê Văn Tho sống trong hẻm 9, bộc bạch: “Trước đây, mặt hẻm thấp, mưa lớn bị ngập. Tôi đồng tình góp tiền nâng mặt hẻm cao ráo, sạch đẹp để đi lại thuận lợi, an toàn”. Nhân dân cũng đã đóng góp 140 triệu đồng nâng cấp hẻm 8. Ông Huỳnh Văn Bé, người dân khu vực 2, cho biết: “Nhờ CB khu vực vận động, bà con cùng nhau đóng góp mà hẻm 8 được nâng cấp, không còn ngập sâu mỗi khi triều cường dâng cao như trước”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy quán triệt CB, ÐV khu vực đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm phù hợp với nhiệm vụ cá nhân. Qua đó, CB, ÐV nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Quách Văn Mến, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, làm theo gương Bác, từ năm 2022 đến nay, Chi bộ khu vực 2 đã lãnh đạo vận động xã hội hóa hơn 344 triệu đồng nâng cấp các hẻm, góp phần xây dựng hạ tầng của khu dân cư văn minh.

Song song đó, CB, ÐV khu vực còn vận động xã hội hóa hơn 136 triệu đồng làm mới và sửa chữa cột cờ đường Trần Vĩnh Kiết và đường Nguyễn Văn Cừ; vận động lắp mới 95 camera an ninh, mua xe chữa cháy và bình chữa cháy lưu động, thành lập 7 tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, xây dựng 1 chốt gác tại khu dân cư Hồng Phát với tổng trị giá 464 triệu đồng... Anh Bùi Quốc Huy, người dân khu vực 2, nói: “Ðược CB khu vực vận động, tôi và các hộ dân liền kề tham gia thành lập tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Mỗi người cùng nâng cao ý thức để bảo vệ gia đình mình và những người xung quanh”.

CB, ÐV khu vực 2 đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống nhân dân. Ðiển hình như CB, ÐV khu vực đã vận động nhiều phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu nhiều người vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế gia đình, giúp sinh viên có điều kiện học tập; vận động sửa chữa nhà cho người dân trong khu vực còn khó khăn về nhà ở. Chị Trương Thị Tuyết Loan chia sẻ: “Nhờ CB khu vực hỗ trợ nâng nền, xây tường vách trước kiên cố, lợp mái tôn, gia đình tôi có nơi ở ổn định”. Còn anh Nguyễn Văn Liệt thông tin: “CB khu vực đã giới thiệu để tôi được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư mua thêm phụ tùng làm nghề sửa xe gắn máy. Hiện nay, tôi có thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng”. Từ năm 2022 đến nay, khu vực không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Quách Văn Mến, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, Chi ủy Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, làm nhiều việc có ích cho nhân dân. Mỗi CB, ÐV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chăm lo đời sống nhân dân; phối hợp huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng khu dân cư, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết