24/06/2025 - 15:45

Cấp cứu sản phụ bị tai biến sau sinh tại nhà 

(CTO) - Sau khi sinh con tại nhà 3 giờ, sản phụ 36 tuổi ở tỉnh Hậu Giang xuất hiện các triệu chứng bất thường, đặc biệt là sốc mất máu và nhau thai không bong. Người bệnh đã được đưa đến Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu và vượt qua cơn nguy kịch nhờ sự phối hợp điều trị của các bác sĩ 2 BV Đa khoa TP Cần Thơ và BV Phụ sản TP Cần Thơ. 

Cán bộ y tế thăm khám cho sản phụ sau phẫu thuật.

Thông tin từ BV Đa khoa TP Cần Thơ, gần 6 giờ sáng 23-6, sản phụ D.T.Ng nhập viện trong tình trạng huyết áp khó đo, sốc mất máu và hôn mê.

Người nhà sản phụ cho biết, chị Ng sinh con lần 3 và cũng sinh tại nhà như 2 lần trước. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, suốt quá trình mang thai, sản phụ chỉ khám thai một lần duy nhất để biết ngày dự sinh. Tuy nhiên, khác với những lần sinh trước đó, sau sinh người nhà thấy sản phụ không bong nhau thai và chảy máu nhiều nên nhờ bác sĩ gần nơi sinh sống đến hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng sản phụ vượt quá khả năng xử lý nên bác sĩ sơ cấp cứu ban đầu rồi khuyên gia đình chuyển bệnh nhân đến BV để cấp cứu. Trên đường chuyển viện, sản phụ ra máu nhiều, có dấu hiệu hôn mê nên người nhà đã đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Ngay khi tiếp nhận sản phụ, ê-kíp cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, đồng thời mời hội chẩn khẩn từ BV Phụ sản TP Cần Thơ. Ê-kíp phẫu thuật phối hợp nhịp nhàng vừa hồi sức vừa truyền máu và hỗ trợ bác sĩ sản khoa thực hiện thủ thuật bóc nhau nhân tạo, kiểm soát tử cung và thực hiện khâu cầm máu kỹ thuật cao. Nhờ sự can thiệp chuyên môn kịp thời và chính xác, sức khỏe sản phụ đã ổn định và hiện đang được theo dõi tại phòng hồi sức của BV Đa khoa TP CầnThơ.

Theo các bác sĩ, đây là một tình huống khẩn cấp, cần được xử trí nhanh chóng và kịp thời để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như sốc, suy đa tạng và tử vong. Rất may các ê-kíp đã kịp thời cứu được sản phụ.

Các bác sĩ khuyến cáo, nguy cơ biến chứng khi sản phụ đẻ rơi hoặc sinh tại nhà là rất cao. Để kiểm soát cuộc sinh nở, tránh những khó khăn, rủi ro có thể xảy ra, thai phụ cần thăm khám và theo dõi thai kỳ thường xuyên, đúng lịch nhằm phát hiện sớm những bất thường.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết