29/06/2025 - 21:03

Cần Thơ - sứ mệnh đầu tàu của vùng ĐBSCL 

Quốc hội đã chính thức ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, thành phố mới có tên gọi là TP Cần Thơ. Với nghị quyết lịch sử này, Cần Thơ - đô thị trung tâm của ÐBSCL đang đứng trước một cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Từ lâu, Cần Thơ đã được ví như “trái tim” của ÐBSCL vì có vị trí địa lý chiến lược, nằm ở trung tâm vùng và nay với việc hợp nhất này sẽ trở thành cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong có cả vùng biển rộng lớn, hệ sinh thái đa dạng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch; đầu mối giao thông huyết mạch, kết nối không chỉ trong nội vùng mà còn vươn ra quốc tế. Ðây sẽ là một trung tâm thương mại, tài chính sôi động, công nghiệp công nghệ cao, cùng với vai trò dẫn dắt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và y tế cho toàn khu vực.

Bà Tạ Thị Thu, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP Cần Thơ: Củng cố nội lực, làm mới chính mình, từng bước tạo đột phá trong kỷ nguyên mới

- Sau hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ mới có diện tích rộng lớn với hơn 6.360km2 và dân số đạt hơn 4 triệu dân. Ðây là cuộc cách mạng tái cấu trúc bộ máy hành chính lớn nhất, hứa hẹn tạo đột phá cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ði vào vận hành TP Cần Thơ mới bước đầu sẽ còn rất nhiều việc phải làm và tốn nhiều công sức, tuy nhiên sự thay đổi này được sự đồng thuận cao của toàn dân, trong đó có cộng đồng nữ doanh nhân thành phố.

Ðối với hoạt động của Hội Nữ doanh nhân nói chung và từng hội viên nói riêng, tùy thuộc vào ngành nghề của mỗi doanh nghiệp, việc hợp nhất có thể mang lại cơ hội và thách thức. Tuy nhiên, dù trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động thích nghi để duy trì hoạt động hiệu quả. Ðó là nhạy bén tận dụng tối đa cơ hội; linh hoạt thích ứng khó khăn như những lần doanh nghiệp vượt qua cơn sóng “hậu COVID-19”, khủng hoảng kinh tế, biến động thị trường…

Sau hợp nhất, chắc chắn Hội Nữ doanh nhân TP Cần Thơ sẽ có thêm nhiều hội viên mới, cộng đồng nữ chủ doanh nghiệp đông hơn. Ðược sự chỉ đạo của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, chúng tôi sẽ thành lập Ban Vận động để kết nối với các Câu lạc bộ nữ doanh nhân của Hậu Giang, Sóc Trăng và có kế hoạch hợp nhất, bổ sung Ban chấp hành mới đủ năng lực điều hành để hoạt động hội tiếp tục khởi sắc, đều khắp. Qua đó, khẳng định vai trò của hội trong việc mang lại nhiều giá trị cho hội viên và đóng góp công sức mình cho sự phát triển chung của TP Cần Thơ và đất nước.

Thật may mắn, trong tháng 4-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, với mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết số 68-NQ/TW là quyết sách, kim chỉ nam cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Theo đó, doanh nghiệp phải chuyển mình, năng động để theo kịp đà phát triển của đất nước, tận dụng cơ hội và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để củng cố nội lực, làm mới chính mình, từng bước tạo đột phá trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thạc sĩ Lâm Bá Khánh Toàn, Khoa Luật, Trường Ðại học Cần Thơ: Lợi thế vượt trội để trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam

- Vốn nằm vị trí hạt nhân, trung tâm ÐBSCL, Cần Thơ sau hợp nhất càng củng cố vị thế trung tâm vùng, sở hữu nhiều lợi thế vượt trội để trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam.

Thành phố là nơi hội tụ các vùng kinh tế đặc thù gồm kinh tế biển với hơn 72km bờ biển (Sóc Trăng), nông nghiệp thông minh với hạt nhân là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Hậu Giang), trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến và các cụm bến cảng, logistics trọng điểm (Cần Thơ).

Quỹ đất được mở rộng với hạ tầng giao thông đồng bộ giúp Cần Thơ thuận lợi trong việc phát triển các khu công nghiệp mới, đặc biệt là các ngành chế biến nông thủy sản; quy hoạch tốt các trung tâm logistics và chuỗi cung ứng hiện đại, kết nối các khu vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Ðặc biệt, cảng biển Trần Ðề với quy mô dự kiến phát triển 14 cầu cảng khi được đầu tư đồng bộ, hiệu quả sẽ kết hợp với tuyến cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ để trở thành cửa ngõ xuất khẩu quan trọng nhất của ÐBSCL, giảm tải cho các cảng ở miền Ðông Nam Bộ và tạo thế liên kết “hậu phương - tiền phương” cho toàn vùng.

Với dân số hơn bốn triệu dân, Cần Thơ hình thành một thị trường tiêu dùng lớn, đầy tiềm năng. Bên cạnh đó, 9 trường đại học và nhiều trường cao đẳng trên địa bàn đào tạo nguồn nhân lực trẻ có kiến thức, kỹ năng bài bản, năng động và sẵn sàng tiếp thu công nghệ sẽ là lực đẩy quan trọng trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như chế biến nông sản, công nghệ cao, dịch vụ và thương mại điện tử.

Có thể thấy, Cần Thơ sau khi mở rộng không chỉ có cơ hội trở thành một đầu tàu kinh tế của miền Tây mà còn có thể là hình mẫu cho mô hình đô thị đa trung tâm, liên kết vùng bền vững. Yếu tố tiên quyết chính là chủ trương, chính sách được hoạch định khoa học, thực thi nhất quán và đặc biệt là có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Quá trình hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng không chỉ mở rộng địa giới hành chính của Cần Thơ mà còn mang lại nguồn lực mới để thành phố vươn lên thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực ÐBSCL.

Ông Phạm Văn Ðá, Giám đốc Hợp tác xã công nghệ cao ODA, huyện Phong Ðiền (cũ): Mở ra nhiều cơ hội phát triển cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

- Việc hợp nhất TP Cần Thơ với Sóc Trăng và Hậu Giang thành TP Cần Thơ mới hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển to lớn cho các đơn vị kinh doanh cũng như khu vực kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX). Ðặc biệt, đối với một HTX ứng dụng công nghệ cao chuyên sản xuất các mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng chủ yếu từ nấm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu ODA, việc hợp nhất 3 tỉnh, thành sẽ mở không gian rộng lớn về quy mô diện tích và dân số… từ đó sẽ mở ra cơ hội cho HTX tiếp cận thêm nhiều nguồn lực để mở hướng đầu tư, ứng dụng cộng nghệ, nâng tầm sản phẩm trên thị trường.

Hiện các mặt hàng sản phẩm của HTX công nghệ cao ODA như sợi nấm đông trùng hạ thảo sấy khô, trà hay tinh dầu đông trùng hạ thảo… được phân phối tại nhiều cửa hàng, đại lý ở TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và một số tỉnh vùng ÐBSCL. Ðặc biệt, trong số đó có sản phẩm sợi sấy thăng hoa đông trùng hạ thảo của HTX đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp thành phố và được tôn vinh là 100 sản phẩm tiêu biểu của HTX cả nước và được Liên minh HTX Việt Nam trao giải thưởng “Mai An Tiêm” lần thứ nhất năm 2024… Ði cùng với những lợi thế vượt trội và cơ hội sau khi hợp nhất, HTX sẽ gặp không ít những khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh thị trường trong tình hình mới. Do đó, HTX công nghệ cao ODA kỳ vọng, TP Cần Thơ mới sẽ có những chương trình cụ thể hỗ trợ HTX tiếp cận và thụ hưởng các chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, mở hướng phát triển kinh doanh theo chuỗi giá trị; hỗ trợ HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, giao thương để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời, quan tâm xây dựng và triển khai phát triển mô hình HTX nông nghiệp công nghệ cao, có ứng dụng công nghệ chế biến sâu, từ đó, giúp HTX nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh, theo xu hướng kinh tế tuần hoàn; đồng thời, nâng tầm thương hiệu cho các sản phẩm của ODA trong xu thế cạnh tranh thị trường.

Ông Lý Tiền Nghĩa, đại diện Cơ sở Thuận Hòa Food, TP Cần Thơ: Cơ hội tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường

- Trước hết, tôi rất đồng tình, ủng hộ chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ðây là cơ hội cấu trúc lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, hiệu quả, hiện đại; cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn; và mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp.

Từ ngày 1-7-2025, TP Cần Thơ mới đi vào hoạt động với quy mô diện tích rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn. Ðây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển thêm khách hàng, mở rộng thị trường. Về phía cơ sở, tôi nhận thấy có những thuận lợi. Thứ nhất, quy mô dân số tăng, sản phẩm OCOP của cơ sở được tiếp cận nhiều hơn đến khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch đến thăm thành phố sẽ tăng, sản phẩm OCOP tiếp cận với du khách. Thứ hai, về chính sách, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường với cùng một chính sách được áp dụng sẽ thuận lợi hơn, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Thứ ba, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuận lợi hơn trong việc mở rộng lao động địa phương, xây dựng vùng nguyên liệu… Ðể phát triển trong kỷ nguyên mới, cơ sở tiếp tục tập trung vào đổi mới, sáng tạo, nắm bắt công nghệ, cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như duy trì, phát triển sản phẩm đạt OCOP…

Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Bạch, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ: Hội nhập và hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo nên sự bứt phá của thành phố trong thời gian tới

- TP Cần Thơ là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi hợp nhất, Cần Thơ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của ÐBSCL, mở ra cơ hội hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn. Một thành phố vừa có đồng bằng, vừa có biển, kết nối giao thông đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường biển sẽ tạo ra bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Với quy mô dân số và tài nguyên lớn sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực, như nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cụm bến cảng, logistics trọng điểm, khu công nghiệp chuyên sâu mang tầm quốc tế, du lịch sinh thái quốc tế…

Ngày 24-1-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, là một trong bốn Nghị quyết trụ cột, đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nghị quyết 59 xác định hội nhập quốc tế là động lực chiến lược, đồng thời đề ra những định hướng, giải pháp toàn diện, sâu sắc để thúc đẩy hội nhập trong bối cảnh mới. Lãnh đạo thành phố cũng xác định hợp tác quốc tế là một trong những nội dung của 4 khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 của TP Cần Thơ.

Ðể thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Ngoại giao đã có định hướng, bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ như tham mưu về công tác đối ngoại Ðảng và công tác đối ngoại nhân dân; các lĩnh vực trọng tâm theo Nghị quyết
59-NQ/TW; tiếp nhận, xử lý hồ sơ và phát hành hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có gắn chíp điện tử; phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu, xây dựng chính sách và pháp luật về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài; thu thập thông tin, số liệu về di cư quốc tế tại địa phương; thủ tục hành chính về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu cho người dân...

Sau khi hợp nhất, sẽ có nhiều sự kiện, hội nghị quốc tế lớn do Bộ Ngoại giao, các Bộ ngành Trung ương tổ chức tại TP Cần Thơ… Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chuyên trách cho Thành ủy, HÐND, UBND thành phố triển khai thực hiện công tác đối ngoại, Sở Ngoại vụ sẽ tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại hợp lý, toàn diện, đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa 3 trụ cột đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; ban hành các văn bản triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; củng cố và khai thác hiệu quả các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy thương mại, tranh thủ các nguồn lực đầu tư ngoại lực, quảng bá ngày càng sâu rộng bản sắc văn hóa, hình ảnh con người Cần Thơ “năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch” đến bạn bè quốc tế… đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra theo Nghị quyết số 59-NQ/TW...

NHÓM PV KINH TẾ (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết