28/06/2025 - 17:27

Bảo vệ sức khỏe trẻ trong những ngày hè 

Mùa hè, trời mưa, độ ẩm tăng cao là môi trường thuận lợi cho các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm da... phát triển, tấn công trẻ nhỏ. Thêm vào đó, trong những ngày hè, trẻ nhỏ ở nhà hoặc đi du lịch, về quê thăm ông bà, nếu người lớn lơ là, chủ quan, trẻ sẽ phải đối mặt với các nguy cơ: đuối nước, chó mèo cắn, tai nạn sinh hoạt, tai nạn thương tích...

Trẻ bị chó cắn. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cung cấp

Tai nạn thương tích rất dễ xảy ra ở trẻ nhỏ vì các em hiếu động, tò mò, chưa biết cách phòng tránh. Những năm qua, số trẻ bị tai nạn sinh hoạt, tai nạn thương tích như bỏng, đuối nước, điện giật, nuốt dị vật… có chiều hướng gia tăng trong những kỳ nghỉ hè.

Ngày 22-6-2025, bé Trần T.T, 7 tuổi, ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng mắt bị móc câu cá đâm trúng khi đi chơi cùng bạn. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế. Các bác sĩ đã kịp thời xử trí, loại bỏ dị vật và bảo tồn được thị lực, tránh nguy cơ tổn thương mắt vĩnh viễn.

Cũng trong tháng 6-2025, bé H.T.K, 3 tuổi ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ sau khi nhét viên sỏi vào tai. Trước đó, tình trạng của bé được xử trí tại tuyến dưới nhưng không thành công. Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã gây mê và lấy dị vật ra an toàn, tránh nguy cơ viêm tai, tổn thương tai giữa hoặc suy giảm thính lực.

Vào ngày 14-6-2025, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận bé trai Nguyễn P.H, 2 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bị chó cắn. Người nhà cho biết, buổi trưa cùng ngày bé sang nhà cậu chơi thì bị chó của nhà cậu cắn, bé được đưa ngay vào bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy vết thương rất phức tạp vùng đầu dài trên 10cm lộ sọ não, xây xát vùng mặt nghiêm trọng. Bé được nhập viện theo dõi sát và xử trí cấp cứu khâu vết thương. Sau đó bé được tư vấn tiêm ngừa dại và uốn ván.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khuyến cáo phụ huynh giám sát trẻ khi chơi; không để trẻ chơi với vật nhỏ dễ nhét vào tai, mũi; không để trẻ ngậm đồ vật, vừa ăn vừa chơi, cười đùa khi ăn; dọn dẹp các vật dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ...

Vừa qua, Bộ Y tế đã có công văn gởi các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai "Hành động cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19" trong tháng 6 và 7. Theo đó, trên thế giới, tình hình bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều loại bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng số mắc bệnh tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19… Trong nước, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện cơ bản vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 đã bắt đầu có xu hướng tăng cục bộ tại một số địa phương. Mùa hè với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bệnh do muỗi truyền, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch hè 2025, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19.  Bộ Y tế đề nghị tăng cường hoạt động truyền thông; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh và xử lý các điểm nguy cơ; kiểm tra, giám sát tại địa phương về công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. 

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khuyến cáo để phòng bệnh sốt xuất huyết, cần diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng muỗi cắn và đưa trẻ đến bệnh viện nếu có dấu hiệu sốt cao liên tục, khó hạ; mệt mỏi, chảy máu cam... Với bệnh tay chân miệng, phòng bệnh bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; vệ sinh đồ chơi, vật dụng cá nhân của trẻ; khi thấy nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, phải đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị.

H.HOA

Chia sẻ bài viết