28/06/2025 - 16:54

Phát huy vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng ủy Trường Chính trị TP Cần Thơ lãnh đạo giảng viên (GV) lồng ghép nội dung BVNTTT của Đảng vào các bài giảng lý luận chính trị, giúp học viên (HV) nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và hành động đúng. Các đảng viên (ĐV), GV tham gia viết bài BVNTTT của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình hội nhập.

Nâng cao nhận thức cho giảng viên, học viên

Theo đồng chí Lê Văn Điện, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Trường thành lập Ban Chỉ đạo 35 Trường Chính trị TP Cần Thơ; tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ đầu tuần để thông tin về những sự kiện thời sự của đất nước, của thành phố cũng như thông tin chỉ đạo, định hướng nhận thức hoặc thực hiện các biện pháp đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo đội ngũ GV của Trường lồng ghép nội dung BVNTTT của Đảng vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học. Ban Giám hiệu Trường lãnh đạo các khoa chuyên môn tăng cường kiểm tra giáo án, dự giờ giảng, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ HV… để GV điều chỉnh việc tích hợp, lồng ghép nội dung BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với thực tế…

Đồng chí Lê Văn Điện, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ, trao Giấy khen các giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Nụ, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy Chi bộ tăng cường tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho ĐV về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc... Chi ủy lãnh đạo ĐV, GV tăng cường tích hợp nội dung BVNTTT của Đảng trong nghiên cứu, giảng dạy; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để ĐV nghiên cứu chuyên sâu; định hướng chủ đề các bài viết về BVNTTT của Đảng để các ĐV, GV nghiên cứu tham gia các cuộc thi, trang thông tin điện tử của Trường, các hội thảo... Chi ủy Chi bộ cũng quan tâm thẩm định, góp ý để các bài viết đạt chất lượng cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, ĐV, GV Trường Chính trị thành phố tích hợp các nội dung có liên quan đến công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào bài giảng. ĐV Nguyễn Minh Trí, GV chính của Khoa Lý luận cơ sở cho biết: “BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của ĐV, GV. Tôi tích hợp nội dung này vào giảng dạy lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như thường xuyên bổ sung vào giáo án những thông tin mang tính thời sự, cập nhật thông tin phù hợp BVNTTT của Đảng từ nhiều phía, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau để thuyết trình, thảo luận, định hướng giúp HV nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh, HV lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung khóa 37, chia sẻ: “Các bài giảng của GV giúp tôi nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố thêm kiến thức trong quá trình học tập, đưa lý luận gắn với thực tiễn. Là Đảng ủy viên Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, Bí thư Đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phó trưởng Bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Cần Thơ, tôi đã vận dụng những kiến thức được học vào thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, BVNTTT của Đảng”.

Theo đồng chí Lê Văn Điện, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập. Nhờ đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên. Bên cạnh nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường được đổi mới, cập nhật, có sự thống nhất hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp giảng dạy của đội ngũ GV cũng được thay đổi theo hướng tích cực, chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá thái độ, kết quả học tập, rèn luyện của HV. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường thường xuyên chỉ đạo ĐV, GV, viên chức quan tâm tích hợp nội dung BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả.

Tích cực tham gia BVNTTT của Đảng

Đảng ủy Trường Chính trị thành phố chỉ đạo xây dựng chuyên mục “BVNTTT của Đảng” trên trang thông tin điện tử của Trường; định hướng tuyên truyền và khuyến khích cán bộ, viên chức và HV sử dụng mạng xã hội hiệu quả, đúng quy định; đưa thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách thiết thực với đời sống hay quảng bá hình ảnh, lịch sử, địa lý, sự phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố, đất nước.

Các học viên nhận Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ĐV, GV. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trường cử 7 cán bộ học nghiên cứu sinh (3 đồng chí đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ), 6 cán bộ học cao học (đã tốt nghiệp), 2 cán bộ được cử đi bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, 2 cán bộ tham gia học lớp quốc phòng, an ninh đối tượng 2, 11 cán bộ được cử đi bồi dưỡng chuyên viên chính, 1 đồng chí bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 10 cán bộ được cử đi học cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, 3 cán bộ được cử đi học trung cấp lý luận chính trị... Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của đội ngũ GV.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được thực hiện hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức và phối hợp tổ chức 17 hội thảo (5 hội thảo cấp thành phố và 12 hội thảo, tọa đàm cấp trường); có 72 bài viết nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí có chỉ số ISSN và nhiều bài viết được đăng trong kỷ yếu hội thảo (cấp tỉnh, cấp bộ, quốc gia, quốc tế); triển khai thực hiện và nghiệm thu 19 đề tài khoa học cấp cơ sở đạt khá, giỏi; triển khai thực hiện 3 đề tài khoa học cấp thành phố; phát hành 15 số Thông tin lý luận và thực tiễn; xuất bản 1 tập bài giảng; xuất bản 5 quyển sách chuyên khảo, tham khảo và 2 quyển kỷ yếu hội thảo.

Các ĐV Đảng bộ Trường đã tích cực tham gia Cuộc thi chính luận BVNTTT của Đảng do Trung ương và thành phố tổ chức. Qua các lần dự thi, nhiều bài viết của các tác giả đạt những giải thưởng cao ở nhiều cấp khác nhau. Điển hình có 1 ĐV đạt giải Khuyến khích cấp trung ương; 3 ĐV đạt giải Nhì, 1 ĐV đạt giải Ba và 2 ĐV đạt giải Khuyến khích cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 của TP Cần Thơ tổ chức. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã cử 1 đồng chí tham gia Hội thi Tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi cấp thành phố, đạt giải Nhất; tham dự Cuộc thi giải báo chí Búa liềm vàng TP Cần Thơ, đạt 1 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích. Ban Chỉ đạo 35 Trường đã được Ban Chỉ đạo 35 thành phố tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu năm 2023, năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, GV chính Khoa Nhà nước pháp luật, cho biết: “Mỗi GV không ngừng tự học, cập nhật thông tin và viết bài tuyên truyền, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phản bác lại các thông tin sai sự thật. Tôi tập trung nghiên cứu chuẩn bị soạn giáo án, hình ảnh minh họa, ứng dụng AI để bài giảng sinh động, liên hệ thực tiễn để thu hút người nghe”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung đạt danh hiệu GV dạy xuất sắc tại Hội thi GV dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ IX năm 2025 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Trong các bài giảng, ngoài việc tuyên truyền những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của công cuộc đổi mới, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng chí còn định hướng tư tưởng để HV có được nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua hoạt động giảng dạy, GV Trường Chính trị TP Cần Thơ giúp HV củng cố thêm lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, nhìn nhận, đánh giá khi tiếp cận các thông tin đa chiều; từ đó có hành động đúng để BVNTTT của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết