28/06/2025 - 18:13

Khao khát kết nối tuổi xế chiều 

Cô đơn là một trong những thách thức lớn nhất mà nhiều người Hàn Quốc lớn tuổi phải đối mặt. Dẫu thông qua các mối quan hệ tình cảm lãng mạn hay tình bạn mới, nhu cầu kết nối xã hội của họ vẫn rất mạnh mẽ. Điều này được thể hiện rõ tại một sự kiện mai mối vừa được tổ chức tại quận Jongno, trung tâm thủ đô Seoul.

Những người lớn tuổi tham gia sự kiện mai mối của ở quận Jongno hôm 12-6. Ảnh: CHO JUNG-WOO

Tại sự kiện, hàng chục người từ 65 tuổi trở lên đã đến để tìm kiếm một tình yêu nở muộn hoặc ít nhất là một người hàng xóm thân thiện với họ. Bất chấp cái nóng oi ả, khuôn mặt đầy dấu vết thời gian của những người tham dự vẫn ánh lên vẻ rạng rỡ vì háo hức. “Thật tuyệt khi được ở đây”, bà Kang Pil-soon, 70 tuổi, người kiên nhẫn ngồi chờ tham dự sự kiện, cho biết. Kang hy vọng sẽ kết thêm được nhiều người bạn nhất có thể. Bà đã sống ở Jongno trong 40 năm và dành một nửa thời gian đó sống một mình.

Cũng vì muốn giúp đỡ những cư dân như bà Kang giảm bớt sự cô lập xã hội và thiết lập những mối quan hệ mới trong cuộc sống, chính quyền quận Jongno đã triển khai chương trình mai mối người cao tuổi vào năm ngoái. Buổi “mai mối” hôm 12-6 vừa qua là lần tổ chức thứ hai của chương trình này, trong khi buổi họp mặt tiếp theo dự định diễn ra vào cuối năm nay. Tất cả những cư dân từ 65 tuổi trở lên sống một mình tại Jongno đủ điều kiện để đăng ký.

Theo nhóm chính sách phúc lợi người cao tuổi của quận Jongno, có tổng cộng 20 phụ nữ và 17 nam giới đăng ký dự buổi mai mối hôm 12-6. Người trẻ nhất 67 tuổi và người lớn nhất 89 tuổi. Ban tổ chức sắp xếp cho những nhóm 6 người ngồi chờ ở những chiếc bàn được đặt tên theo loài hoa. Khi sự kiện chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình (MC) giúp xoa dịu không khí ngượng ngùng bằng cách dẫn dắt các nhóm tham gia trò chơi. Khi tiếng cười bắt đầu tràn ngập sân, MC chuyển sang trò chuyện sâu hơn, cho phép những người tham dự thoải mái trò chuyện tại bàn của họ trong khoảng 5-7 phút, với các chủ đề gợi ý như phim yêu thích, đồ ăn và sở thích.

Để cuộc họp mặt trở nên thú vị hơn, những người tham gia được khuyến khích đặt ra biệt danh riêng cho mình, sau đó ghim thẻ tên trên trang phục. Sau khi kết thúc lượt trò chuyện 5-7 phút, những người đàn ông sẽ lần lượt đổi bàn theo hiệu lệnh của MC, điều này tạo cơ hội cho mọi người gặp gỡ những người bạn mới.

Sau các cuộc trò chuyện nhóm, người tham dự được phép trò chuyện riêng. Phụ nữ vẫn ngồi trong khi đàn ông tiến đến để bắt chuyện. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, một số người trao đổi số điện thoại, tiếp tục những cuộc thảo luận có vẻ thú vị và vui vẻ cho nhau xem những bức ảnh từ điện thoại của họ. Ở vòng tiếp theo, đến lượt phụ nữ chọn người bạn khác giới mà họ muốn ngồi và trò chuyện cùng. Cuối cùng, có 7 cặp đôi hợp ý đã được ghép đôi dựa trên kết quả lựa chọn qua 2 vòng trò chuyện.

Nỗ lực chăm lo tinh thần cho người cao tuổi

Được biết, Jongno là quận duy nhất trong số 23 quận của Seoul tổ chức sự kiện mai mối dành riêng cho người cao tuổi. Tính đến quý 1 năm nay, có 30.242 cư dân Jongno (chiếm 20,2% dân số quận) từ 65 trở lên. 

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, người từ 70 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các hộ gia đình 1 người vào năm 2023, chiếm 19,1% trong số 10 triệu hộ 1 người của cả nước. Trong số các hộ 1 người, 31,9% nêu lý do sống đơn độc là do vợ/chồng qua đời, tiếp theo là do sự gián đoạn học tập hoặc công việc (22,4%) và sở thích cá nhân (14,3%).

Tuy nhiên, khi số người lớn tuổi sống một mình ngày càng nhiều hơn, mối lo ngại về vấn đề “chết cô đơn” - gọi là “godoksa” đã gia tăng. Một cuộc khảo sát của Quỹ Phúc lợi Seoul cho thấy cứ 4 người cao tuổi ở Seoul thì có 1 người lo sợ sẽ qua đời một mình. Năm 2023, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ghi nhận có đến 3.661 trường hợp godoksa.

NGUYỆT CÁT (Theo Korea JoongAng Daily)

Chia sẻ bài viết