Giúp 79 hộ vươn lên thoát nghèo, cận nghèo

(CT) - Hội LHPN phường Ô Môn vừa tổ chức trao 35 phần quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình hội viên phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh).

  • Đề nghị đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội

    Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị thành phố có giải pháp để đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội

  • Điểm tựa

    Điểm tựa

    Đến cà phê Sân Thượng (tầng 3 khách sạn Đăng Khoa, đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều), khách ấn tượng với chàng đầu bếp chính, rồi bác giữ xe, anh kế toán là người khuyết tật nhưng rất tài hoa, nhanh nhẹn; phục vụ quán đều là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Quán cà phê như một điểm tựa…

  • CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

    CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

  • Đã có những em bé mạnh khỏe sinh ra từ mẹ nhiễm HIV

    Đã có những em bé mạnh khỏe sinh ra từ mẹ nhiễm HIV

    Từ khi chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (gọi tắt là chương trình Phòng lây truyền mẹ con -PLTMC) triển khai thì tỷ lệ trẻ sinh ra bị nhiễm HIV giảm đáng kể.

  • Cần thiết lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương

    Cần thiết lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương

    Như thông lệ hàng năm, trong tháng 8-2008, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm TP Cần Thơ đã lần lượt đến các quận, huyện để kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình mục tiêu

  • Tạo vốn từ khai thác quỹ đất

    Tạo vốn từ khai thác quỹ đất

    TP Cần Thơ đang đầu tư hàng trăm tỉ đồng từ vốn vay và tạm ứng nhiều nguồn để thực hiện dự án khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cái Sơn Hàng Bàng- Tỉnh lộ 923). Việc hoàn vốn được thực hiện bằng cách khai thác quỹ đất. Đây được xem là giải pháp có tính linh hoạt, sáng tạo của thành phố...

  • Hệ lụy môi trường từ những chiếc túi nhựa, ni-lông

    Hệ lụy môi trường từ những chiếc túi nhựa, ni-lông

    Việc sử dụng bao bì bằng chất liệu nhựa, ni-lông đang ngày càng phổ biến. Bất cứ thứ gì - từ mớ rau, con cá cho đến cả những tô cháo, bát phở... tất tần tật đều được người ta cho vào túi nhựa, chai nhựa, bao ni-lông. Vì tiện dụng nên lượng rác thải từ ni-lông, chai nhựa, vỏ hộp bọc nhựa ngày càng gia tăng đáng quan ngại. Theo ý kiến của nhiều nhà khoa học, dù tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm của nước ta những năm gần đây đạt trên 8,5%, nhưng nếu tính đến các tổn thất do môi trường thì tốc độ GDP thực tế của Việt Nam sẽ chỉ là 3-4%. Trong số thiệt hại này, túi nhựa ni-lông góp phần không ít.

  • Nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực

    Nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực

  • Chung tay chăm lo đời sống nhân dân

    Chung tay chăm lo đời sống nhân dân

  • Giải pháp giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức

  • Cần phát huy tốt công năng của cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa

  • Nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng

    Nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng

    Những năm qua, Hội Nông dân (HND) các cấp TP Cần Thơ đã tích cực tham gia phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng tuyên truyền trong hội viên, nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, giúp hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Mô hình tuyên truyền pháp luật trong hội viên nông dân thực hiện tại xã Thới Hưng từ năm 2014, đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

  • Tri ân người có công

    Tri ân người có công

    Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, huyện Thới Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tri ân các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng… Những hoạt động đó thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn, đáp nghĩa; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.

  • Kết nối yêu thương

    Kết nối yêu thương

    Hành Trình Đỏ- hành trình vận động hiến máu xuyên Việt đã qua 4 lần tổ chức và kỳ thứ 5 của hành trình cũng đang tiến hành để kết nối dòng máu Việt, sẻ chia yêu thương. Đến với những ngày hội này, nhiều người đi hiến máu rất ấn tượng với sự nhiệt tình, chu đáo, hiểu biết và tận tụy của các tình nguyện viên (TNV)… Họ đến với Hành Trình Đỏ bằng tất cả tình yêu thương.

  • Phát động cuộc thi “Dấu chân tình nguyện”

    Phát động cuộc thi “Dấu chân tình nguyện”

    Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

  • 500 lượt người nghèo, gia đình chính sách được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

  • Chung tay phòng ngừa ma túy trong thanh thiếu niên

    Chung tay phòng ngừa ma túy trong thanh thiếu niên

    Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành phòng, chống ma túy trên một số tuyến đường nội ô của thành phố sau lễ mít tinh.

  • Năng động, cầu tiến

    Năng động, cầu tiến

    Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, đông con, không có điều kiện theo đuổi việc học, chị Đỗ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thới Tân, huyện Thới Lai, sớm vất vả mưu sinh. Bằng ý chí, nghị lực, chị không ngừng nỗ lực học tập, trang bị kiến thức cho bản thân. Là cán bộ Hội, chị Kiều chú trọng xây dựng nhiều mô hình hay, thiết thực để tập hợp, hỗ trợ chị em tiến bộ, vươn lên xây dựng gia đình hạnh phúc.

  • Nâng cao vai trò phụ nữ

    Nâng cao vai trò phụ nữ

    3 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cờ Đỏ tập trung thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Đề án 343) và Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (Đề án 704). Qua đó, huyện Cờ Đỏ đạt và vượt mục tiêu trên 3.900 bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tuyên truyền về các kỹ năng nuôi dạy con tốt; nhiều điểm hướng dẫn nấu cháo cho các bà mẹ có con từ 0 - 6 tuổi…

  • Đảm bảo thi hành kết quả hòa giải thành ở cơ sở

    Đảm bảo thi hành kết quả hòa giải thành ở cơ sở

    Ở TP Cần Thơ, thời gian qua, có nhiều vụ việc hòa giải thành ở cơ sở. Tuy nhiên, trong số này, lại có không ít vụ việc không thực hiện được trên thực tế. Nguyên nhân do một bên tranh chấp không thực hiện hoặc thực hiện không theo đúng nội dung đã thỏa thuận, hòa giải thành… Để khắc phục bất cập, hạn chế này, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 ra đời (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2016) có quy định về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành (KQHGT) ngoài Tòa án. Ngày 5-5-2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1503/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện, đảm bảm thi hành KQHGT ở cơ sở.