30/12/2017 - 15:25

Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình 

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc (GĐHP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình…

Các đội tham dự hội thi CLB Gia đình hạnh phúc.

Qua thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng GĐHP” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Hiện nay, toàn thành phố có 215 mô hình, câu lạc bộ (CLB) “Gia đình 5 không, 3 sạch” thu hút trên 15.770 gia đình hội viên, phụ nữ tham gia. Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (GĐVN) 28-6, các cấp Hội LHPN trong thành phố phối hợp ngành văn hóa, tổ chức họp mặt Ngày GĐVN, tuyên dương khen thưởng 173 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng Gia đình văn hóa, Gia đình “5 không, 3 sạch” và mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ)”. Chị Huỳnh Kim Cương, Chủ nhiệm CLB GĐHP, khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, chia sẻ: “Năm 2009, CLB thành lập với 11 thành viên. Năm 2016, CLB tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả và hiện có 31 thành viên. Hằng tháng, CLB lồng ghép với sinh hoạt Chi hội phụ nữ khu vực… Đến nay, khu vực không có hộ sinh con thứ 3 trở lên; không có con em hội viên mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật cũng như BLGĐ”. Tham gia sinh hoạt CLB, chị em không chỉ được tuyên truyền, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm xây dựng GĐHP; phương pháp giáo dục con ngoan mà còn được định hướng cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố chỉ đạo các Hội LHPN quận, huyện tổ chức Diễn đàn “Xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng” gắn với nội dung phụ nữ với pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, nông thôn mới. Đây là dịp để đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: vai trò của phụ nữ trong xây dựng GĐHP, bền vững; bí quyết giữ gìn GĐHP; nuôi dạy con tốt, ứng phó với mặt trái thời hiện đại tác động đến gia đình... Các cấp Hội tổ chức bồi dưỡng kiến thức giáo dục đời sống gia đình và xây dựng GĐHP, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng GĐHP, bền vững đến năm 2020”. Theo chị Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, các cấp Hội cơ sở trong quận đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép trong các lớp tập huấn, các cuộc họp sinh hoạt chi, tổ hội, CLB… Qua đó, cung cấp cho hội viên, phụ nữ những kiến thức cơ bản về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống BLGĐ.

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố: đến nay, thành phố có 9 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình; 71 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống BLGĐ. Toàn thành phố có 540 CLB Xây dựng gia đình phát triển bền vững, 540 nhóm Phòng, chống BLGĐ và 283 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng… Qua đó, giúp các CLB giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Nhân kỷ niệm Ngày 28-6 năm nay, Sở VH-TT&DL thành phố tổ chức hội thi CLB gia đình, chủ đề “GĐHP”. Hội thi thu hút 9 CLB Gia đình tiêu biểu của các quận, huyện. Nội dung thi liên quan xây dựng GĐHP, phòng, chống BLGĐ, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới… Anh Lê Hữu Lý, thành viên CLB xây dựng GĐHP xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Tôi tham gia CLB được 4 năm. Hằng tháng, CLB sinh hoạt, tuyên truyền nhiều nội dung thiết thực, bổ ích; giúp tôi có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng giải quyết các tình huống gia đình”. Cũng theo anh Lý, hội thi là dịp để anh và các thành viên tích lũy kinh nghiệm, học hỏi những mô hình, cách làm hay, giúp phát huy hiệu quả tuyên truyền, vận động xây dựng GĐHP.

Song song đó, các cấp, ngành, đoàn thể thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan công tác gia đình. Cụ thể như Kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020”; Kế hoạch về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch về thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ đến năm 2020”; Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; duy trì, nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ… Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức về công tác gia đình nói chung; phòng, chống BLGĐ nói riêng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Bài, ảnh: TUỆ ANH 

Chia sẻ bài viết